Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 09:46

Truy tìm xe ôtô tông người rồi bỏ chạy

Sau khi tông vào người chị Trần Thị Dàng tại chốt giao thông tuyến Quốc lộ 1, ngã ba Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An dẫn đến gãy tay trái, gãy cả 2 chân, nằm bất động tại chỗ, xe ôtô gây tai nạn đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, gây bức xúc trong dư luận.

Chị Trần Thị Dàng bị thương rất nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rấy

Chị Trần Thị Dàng bị thương rất nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Phản ánh đến Tòa soạn Báo Long An, ông Nguyễn Phú Quân, ngụ khu 1, ấp Chợ Gò Đen, xã Phước Lợi, bức xúc về việc xe ôtô gây tai nạn bỏ chạy sau khi tông vào người nhà của ông. Hiện nay, nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn người và phương tiện gây ra tai nạn vẫn chưa tìm được.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ, ngày 18/3, trong lúc đèn đỏ, chị Trần Thị Dàng (sn 1983, ngụ khu 1, ấp Chợ Gò Đen, xã Phước Lợi) đi bộ tới dải phân cách giữa tuyến đường Quốc lộ 1 thì bất ngờ bị một xe ôtô (chưa rõ danh tính tài xế) tông mạnh từ phía sau. Cú tông mạnh khiến chị ngã ra giữa đường, gãy cả 2 chân, gãy tay trái và xương chậu. Sau khi gây tai nạn, xe ôtô đã nhanh chóng bỏ chạy.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Huê - người dân buôn bán tại ngã ba Gò Đen, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ kịp nhìn thấy một xe ôtô 7 chỗ màu đen vượt đèn đỏ chạy rất nhanh từ hướng Bến Lức lên TP.HCM, đoạn qua ngã ba Gò Đen. Sau đó, người dân địa phương đã kêu xe chở chị Dàng đi cấp cứu.

Ông Quân (em chồng chị Dàng) cho biết: “Sau khi chị tôi bị xe ôtô tông rồi bỏ chạy, tôi có liên hệ Công an xã và Công an huyện để sớm tìm danh tính tài xế, biển số xe từ trích xuất camera nhằm sớm tìm ra đối tượng gây tai nạn. Thế nhưng đã hơn 1 tuần qua, khi chúng tôi liên hệ cơ quan chức năng thì vẫn không có thông tin gì. Hoàn cảnh gia đình chị tôi hết sức khó khăn, hàng ngày chị phải bán từng dĩa cơm tấm để nuôi các cháu tôi ăn học. Giờ đây, chị nằm bất động, đối tượng gây tai nạn lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi mong cơ quan chức năng cứu lấy gia đình tôi, sớm tìm ra đối tượng để trả lại công bằng cho chị tôi”.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, Đại úy Mai Thanh Triết - Trưởng Công an xã, cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã Phước Lợi đã có mặt tại hiện trường và chờ Công an huyện Bến Lức đến xử lý, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Do manh mối duy nhất là từ dữ liệu camera nên chúng tôi có báo cáo vụ việc lên cấp trên để có hướng giải quyết. Hiện đội Cảnh sát giao thông Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Sáng ngày 26/3, khi phóng viên liên hệ đến đội Cảnh sát giao thông huyện Bến Lức, được biết đơn vị đang vào cuộc điều tra, truy tìm xe ôtô gây tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Phước Lợi. Rất mong cơ quan chức năng sớm truy tìm đối tượng đã gây ra tai nạn và xử lý theo đúng quy định pháp luật./.          

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết