Tiếng Việt | English

19/07/2019 - 14:43

Truy tố 2 đối tượng cướp giật

Ngày 18/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 2 đối tượng: Trần Đỗ Ngọc Thạch (SN 1988, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) và Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1996, ngụ ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa), về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn huyện.

2 đối tượng Thạch và Thắng

2 đối tượng Thạch và Thắng

Vào khoảng 12 giờ, ngày 23/6/2019, Thạch điều khiển xe môtô đi trên tuyến đường thuộc huyện Đức Hòa, tìm tài sản của người dân sơ hở để cướp giật, đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. 

Thạch vào quán của chị Nguyễn Thị Gái (SN 1966, ngụ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa), uống nước, lấy điện thoại di động hiệu Oppo của chị để trên bàn rồi ra xe tẩu thoát. Chị Gái tri hô nhưng không kịp.

Chạy đến đoạn đường thuộc ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, thấy chị Dương Thị Ngọc Nữ (SN 1992, ngụ ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa), đang điều khiển xe môtô, trong túi áo khoác bên trái có để 1 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, Thạch áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Chị Nữ đuổi theo và tri hô, người dân và lực lượng công an bắt giữ Thạch cùng tang vật. 

Theo định giá tài sản, tổng giá trị các tài sản đối tượng cướp giật hơn 14 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, ngoài 2 vụ cướp giật trên, Thạch và Thắng còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Đức Hòa. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ, ngày 26/5/2019, Thạch điều khiển xe môtô chở Thắng đến thị trấn Hậu Nghĩa, phát hiện chị Võ Thị Lên (SN 1992, ngụ khu A), ngồi bán bắp, để điện thoại di động Samsung Galaxy J3 trong tủ kính. Thạch đậu xe cách điểm bán bắp khoảng 10m để Thắng đi bộ vào cướp giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Vào khoảng 12 giờ, ngày 18/6/2019, Thắng điều khiển xe môtô chở Thạch đi ngang một công ty nước thuộc ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thấy Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 2000, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa), ngồi trên ghế đá nghe điện thoại di động. Thắng đậu xe để Thạch đi vào cướp giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Với thủ đoạn trên, trong tháng 6/2019 và tháng 7/2019, 2 đối tượng giật nhiều điện thoại di động và ví tiền trên địa bàn huyện Đức Hòa. 

Theo điều tra của Công an huyện Đức Hòa, Thạch có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết