Tiếng Việt | English

13/06/2017 - 20:29

Truy tố nhóm bắt cóc con nợ, nhốt trong kho phế liệu

Để buộc anh Nguyễn Thanh Hoài trả tiền thua độ đá banh, Mai Thuận An cùng đồng phạm bắt cóc, đưa anh Hoài đến kho phế liệu nhốt hơn 1 ngày và đánh đập, buộc anh gọi điện cho người nhà mang tiền đến.

 Ngày 13/6, Viện KSND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 4 bị can Mai Thuận An (39 tuổi), Huỳnh Công Hậu (21 tuổi), Trần Kỳ Thanh Sơn (34 tuổi), cùng ngụ Đồng Nai và Trần Minh Tùng (34 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, anh Nguyễn Thanh Hoài (34 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú TP.Biên Hòa) chơi cá độ bóng đá qua mạng với An và thua An 46 triệu đồng. An nhiều lần đòi nhưng anh Hoài hứa hẹn mà không trả.

Khoảng 14 giờ ngày 11/11/2016, An biết anh Hoài đang ở nhà anh Nguyễn Tuấn Kiệt (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên đã rủ Tùng và Trường “lé” (không rõ lai lịch) đi bắt cóc anh Hoài.

Sau đó, An nhờ anh Mai Thanh Tài (31 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh) lái ô tô chở An, Tùng và Trường đến nhà anh Kiệt.

Khi tới nơi, anh Tài dừng xe ở bên ngoài, 3 người còn lại vào nhà anh Kiệt bắt anh Hoài đưa lên xe. Trong lúc anh Hoài mang giày để lên xe, An dùng cơ bi-da thủ sẵn đánh 2 cái vào chân anh Hoài.

Khi xe đi được khoảng 1km, Tài nghe An và Hoài nói về việc nợ tiền cá độ nên anh đã xuống xe vào nhà bạn, không tiếp tục tham gia việc bắt cóc.

Sau đó, An tiếp tục lái xe chở cả nhóm về kho phế liệu của An (ấp 1, xã Tân Hạnh). Tại đây, An dùng thanh sắt đánh nhiều cái vào người anh Hoài.

Theo yêu cầu của An, Trường “lé” gọi thêm Sơn và Hậu phụ giữ tay anh Hoài để Trường dùng dây kẽm trói. Sau đó, cả bọn đưa anh Hoài về nhà mẹ An (đã bàn giao An trông coi) ở gần đó, dùng dây xích trói tay chân anh Hoài khóa vào ghế.

Do bị đánh và trói, Hoài đã điện thoại cho anh ruột và em họ nhờ đem tiền đến đưa cho An. Trong lúc chờ người mang tiền đến cứu, khoảng 3 giờ sáng 13/11/2016, lợi dụng các đối tượng sơ hở, anh Hoài đã trốn thoát và đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 14/11/2016, Công an TP. Biên Hòa bắt khẩn cấp Tùng, Hậu và Sơn. Nghe tin đồng bọn bị bắt, An đến công an đầu thú sau đó.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định An đã có 2 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và chưa chấp hành xong bản án, Tùng có 2 tiền án về tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích./.

Theo A.L/Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết