Tiếng Việt | English

04/05/2020 - 09:56

Tự hào đất nước, con người Việt Nam!

Sau 45 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thách thức, nắm bắt, vận dụng thời cơ, vững vàng tiến lên tạo vị thế  trên trường quốc tế...

Làn gió đổi mới từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực phát triển KT-XH. Nước ta từng bước phá thế bao vây cấm vận, ngoài việc gia nhập nhiều tổ chức uy tín trên thế giới, Việt Nam còn có trách nhiệm
là Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu, chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, trở thành một những nước xuất khẩu gạo, có sức cạnh tranh với các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định và những tiềm năng, thế mạnh vốn có, nước ta trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều khu, cụm công nghiệp được mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Tự hào với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, hơn 96 triệu người Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo xây dựng đất nước sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới. 45 năm vang mãi bản anh hùng ca với niềm tin chiến thắng, khát vọng xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Bác Hồ. Tự hào đất nước, con người Việt Nam!

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết