Tiếng Việt | English

01/02/2019 - 08:41

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Trải qua các giai đoạn lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An luôn thể hiện vai trò là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đảng.

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam là một lý tưởng cao cả, được kết nạp Đảng, mỗi đoàn viên phải ra sức phấn đấu và cống hiến nhiều hơn

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam là một lý tưởng cao cả, được kết nạp Đảng, mỗi đoàn viên phải ra sức phấn đấu và cống hiến nhiều hơn

Cánh tay đắc lực của Đảng

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo cho biết, nhằm tạo điều kiện cho các đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) trở thành đảng viên, thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong tỉnh làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn và bồi dưỡng ĐVƯT giới thiệu cho Đảng; có nhiều giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn duy trì tổ chức diễn đàn “Đảng với TN, TN với Đảng”, nhằm giúp tuổi trẻ ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ sâu sắc về sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng. Qua đó, nhiều ĐVTN vươn lên trong lao động, công tác và học tập, tích cực rèn luyện, phấn đấu với động cơ trong sáng trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức Đoàn còn tổ chức bầu xét ĐVƯT thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào tiến trình xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới: Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc, Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp,...

Năm 2018, toàn tỉnh có 1.575 ĐVƯT được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp Đảng; kết quả, có 1.465 ĐVƯT được kết nạp trong toàn Đảng bộ, đạt 77,88%. Huyện đoàn Châu Thành là một trong những tổ chức Đoàn tiêu biểu về giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét, kết nạp. Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Trần Mạnh Hùng cho biết, năm 2018, các tổ chức Đoàn trong huyện giới thiệu 102 ĐVƯT cho Đảng xem xét, qua đó kết nạp 71 đảng viên. Để làm tốt công tác này, các tổ chức Đoàn tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp ĐVTN đóng góp các chủ trương của Đảng đối với công tác TN, thỉnh thị ý kiến của Đảng về chương trình hoạt động của Đoàn; duy trì thường xuyên quy chế làm việc giữa Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn với cấp ủy Đảng; tổ chức các phong trào giúp ĐVTN nhằm phát huy vai trò xung kích, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn ưu tú cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Thời gian qua, Trường THPT Đông Thạnh (xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đảng viên là lực lượng học sinh (HS) là ĐVƯT. Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Huỳnh Trung Hiếu cho biết, hàng năm, trường có khoảng 10 ĐVƯT là HS tham gia học cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng 2 HS. Cùng với các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng thì điều kiện để HS được lựa chọn giới thiệu kết nạp Đảng phải đạt danh hiệu giỏi toàn diện trong các năm học, đoạt giải cao ở các kỳ thi cấp quốc gia; luôn chấp hành tốt nội quy của trường, của lớp,...

Tự hào dưới ngọn cờ của Đảng

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Nguyễn Văn Chiểu (chuyên viên Ban Thanh, thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn) tích cực tham gia các tổ chức Đoàn - Hội - Đội và nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành HS, sinh viên giỏi; ĐVTN gương mẫu trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Qua học tập, nghiên cứu hiểu biết về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, anh luôn mơ ước trở thành đảng viên. Năm 2015, anh về công tác tại Tỉnh đoàn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành được mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của mình là đứng chân vào hàng ngũ của Đảng.

“Vào Đảng là một lý tưởng cao cả, được kết nạp Đảng, mỗi đoàn viên phải ra sức phấn đấu và cống hiến rất nhiều, chứ không phải vào Đảng để tiến thân. Vì vậy, muốn trở thành đảng viên, ĐVƯT phải có 2 yếu tố: Bản thân phải thực sự có quyết tâm, phấn đấu, tâm huyết, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao; tổ chức Đảng phải hướng dẫn, tạo động cơ, quan tâm đánh giá đầy đủ, ghi nhận sự phấn đấu, cống hiến của quần chúng” - anh Nguyễn Văn Chiểu chia sẻ.

Sau nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, anh Nguyễn Văn Chiểu (chuyên viên Ban Thanh, thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn) tự hào khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng

Sau nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, anh Nguyễn Văn Chiểu (chuyên viên Ban Thanh, thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn) tự hào khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng

“Tôi rất tự hào khi được cấp ủy xem xét, kết nạp Đảng vào đầu năm 2018. Trong quá trình làm việc, được các anh chị đảng viên trẻ hướng dẫn, tôi dần hiểu về Đảng và quyết tâm ra sức, rèn huyện phấn đấu trở thành đảng viên sau 9 năm công tác” - chị Nguyễn Thị Thùy Vân, công tác tại Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh, bộc bạch.

Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là mục đích, lý tưởng, nguyện vọng của đông đảo ĐVTN. Công tác phát triển đảng viên trẻ không chỉ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn mà còn góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. “Để mãi khơi dậy ngọn lửa phấn đấu vì lý tưởng của Đảng trong ĐVTN, các cấp bộ Đoàn đang tích cực đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong TN, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của TN” - Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo khẳng định./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết