Tiếng Việt | English

05/05/2020 - 13:43

Từ những phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước trong tỉnh Long An thời gian qua phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu KT-XH hàng năm, với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả.


Phụ nữ tham gia hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với nông thôn mới 

Gần gủi với cuộc sống

Gần 3 năm nay, người dân trong Cụm dân cư Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng đã quen với hình ảnh những người phụ nữ (PN) nhặt rác, quét đường. Mỗi người một việc, các chị nhanh chóng quét dọn lá cây, thu gom rác vương vãi trên đường, vỉa hè, trả lại sự sạch đẹp, thông thoáng cho con đường. Thông thường, công việc này bắt đầu từ sau 5 giờ chiều thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Ai cũng nhiệt tình nên công việc trở nên nhẹ nhàng. Các chị xem đây như một buổi gặp nhau, vừa trò chuyện, vừa góp sức làm một việc nhỏ có ý nghĩa cho nơi mình sinh sống.

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ: “Mỗi tuần, cứ thứ bảy hoặc chủ nhật, tổ PN của chị tập hợp để đi quét lá. Những ngày qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chị hạn chế tập trung đông người. Việc này trở thành thói quen nên nhà ai gần đường, thấy có rác là mỗi chị tự quét dọn". Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Khánh Hưng - Hồ Thị Phượng Hằng cho biết: “Đây là công trình mang tên hội của PN biên giới. Việc giữ vững thành tích nông thôn mới rất khó nên các cấp hội vận động chị em PN cùng làm những việc ý nghĩa. Từ đó, giúp PN nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn môi trường sống xung quanh”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc tặng quà khu cách ly tại Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc tặng quà khu cách ly tại Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng

Theo Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một trong những PTTĐ lớn, được các cấp hội trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Giữa nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội xây dựng khoảng 300 công trình mang tên hội, thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng trị giá trên 25 tỉ đồng. Hàng năm, Hội LHPN cơ sở phối hợp các ngành liên quan rà soát danh sách hộ nghèo, tiếp cận để hỗ trợ thông qua nhiều hình thức: Hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn tín dụng, góp vốn xoay vòng;... giúp nhiều lượt PN làm kinh tế. 10 năm qua, các cấp hội giúp 226 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và giúp trên 5.600 hộ nghèo do PN làm chủ thoát nghèo. 

Ngoài ra, xuyên suốt trong thời gian gần đây là các hoạt động thi đua như “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lập danh sách khen thưởng các cá nhân, tập thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;... Từ đó, giúp hội nhận được cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;...
Năm 2020, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, PTTĐ của các cấp hội tiếp tục thực hiện chủ đề về “An toàn cho PN và trẻ em”; thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; chương trình Đồng hành cùng PN biên cương; tổ chức tổng kết PTTĐ “Giải thưởng Chi hội PN tiêu biểu”; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là đại hội Đảng các cấp;...

Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Thủ Thừa

Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Thủ Thừa

Phát triển Kinh tế - xã hội

Qua phát động thi đua gương người tốt - việc tốt tại huyện Thủ Thừa, nhiều cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh, xã hội, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Qua giới thiệu của chính quyền, chúng tôi gặp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Thạnh - Trịnh Văn Nhỏ, người nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thi đua yêu nước. Ông Nhỏ là người bận rộn với nhiều công việc “không tên”, trong đó ông được biết đến là người “đi xin” nhiều nhất xã để làm công tác từ thiện, giúp ích cho đời.

Ông kể, Long Thạnh là xã vùng sâu của huyện, địa bàn rộng, nhà dân thưa thớt. Ngày trước, có rất nhiều chiếc cầu chông chênh, mỗi lần chạy xe qua là phải nín thở. Thương nhất là những cháu học sinh, đường đến trường khá gian nan. Kinh phí làm cầu quá lớn, trong khi người dân ở đây còn khổ nên việc vận động họ đóng góp không đơn giản. Ông tự khảo sát thực tế, chụp hình và gửi cho các đơn vị tài trợ. Cứ như thế, nhiều chiếc cầu nghĩa tình ở Long Thạnh được xây dựng, thay thế những cầu cây tạm trước đây. Không chỉ xây cầu, ông lại vận động khoan giếng để giúp người dân có nước sinh hoạt; xây dựng nhà tình thương, nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn;... mỗi năm cả tỉ đồng. 

Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Nguyễn Đăng Minh Xuân thông tin, năm 2019, huyện Thủ Thừa làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 của tỉnh và đang đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Các tiêu chí thi đua trong cụm đạt thứ hạng cao qua công tác dân vận, thực hiện dân chủ, công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, MTTQ Việt Nam huyện), đặc biệt là hoạt động các hội có kết quả cao như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,...

Song song đó, với vai trò cụm trưởng, huyện ban hành nhiều văn bản liên quan đến thi đua, khen thưởng trong cụm. Năm 2019, huyện điều chỉnh kịp thời 6 khối thi đua phù hợp khi có Đề án sáp nhập và duy trì 2 cụm thi đua các xã, thị trấn. Các phong trào, chuyên đề thi đua được hưởng ứng, nổi bật là phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;... Các đối tượng được khen thưởng ngày càng được nhân rộng chủ yếu là nông dân, doanh nghiệp, cán bộ ấp, khu phố, ngành giáo dục,... Qua thi đua động viên tinh thần, thúc đẩy KT-XH huyện nhà phát triển. Năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, huyện tiếp tục quan tâm, nhân rộng các phong trào thi đua trọng tâm: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, phong trào doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế cũng như thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”,...

Qua phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, người dân Thủ Thừa hưởng ứng xây dựng công trình giao thông nông thôn

Qua phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, người dân Thủ Thừa hưởng ứng xây dựng công trình giao thông nông thôn

Thời gian tới, PTTĐ tại địa phương tập trung vào các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Huyện phát động thi đua ngắn hạn nhằm chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X,...

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Nguyễn Hoàng Minh nhận định, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, “người người thi đua, ngành ngành thi đua”, các PTTĐ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả trên nhiều mặt đời sống xã hội, đóng góp vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà. Đây cũng chính là nền tảng tạo nên những thành tựu lớn mà tỉnh đã đạt sau 45 năm giải phóng. Các PTTĐ trong tỉnh luôn gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu phát triển KT-XH của tỉnh, thật sự là động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đề ra. Qua đây, kịp thời tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo động lực, sự lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy PTTĐ phát triển.

PTTĐ yêu nước trên địa bàn tỉnh năm qua mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây cũng là tiền đề để tỉnh bước vào một đợt thi đua lớn, nhằm lập thành tích tốt nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết