Tiếng Việt | English

18/08/2017 - 02:35

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tội phạm được kiềm chế, kéo giảm

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP, TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội TDBVANTQ lần thứ 12 năm 2017 tại xã Long Hòa.

► Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP, TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện Cần  Đước tổ chức Ngày hội TDBVANTQ lần thứ 12 năm 2017 tại xã Long Hòa. Đại diện Công an tỉnh, lãnh đạo huyện, các ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hơn 600 học sinh và người dân địa phương dự.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước 

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng biểu dương những kết quả của cán bộ và nhân dân huyện Cần Đước trong phong trào TDBVANTQ. Thông qua phong trào, người dân cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, góp phần cùng lực lượng công an tham gia truy bắt tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa phong trào, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay trong việc đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Các tổ chức, đoàn thể cần đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào; lực lượng công an phải lắng nghe ý kiến người dân; không ngừng rèn luyện đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ.

► Ban Chỉ đạo Phòng,PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện Bến Lức, tổ chức Ngày hội TDBVANTQ lần thứ 12 năm 2017. Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến dự.

Năm 2016 và 6 tháng năm 2017, Công an huyện làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND về kế hoạch PCTP, TNXH, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Năm 2016, tổ chức được 6.075 cuộc tuyên truyền PCTP với hơn 150.000 lượt người dự. Qua đó, ý thức cảnh giác của người dân được nâng lên. Người dân cung cấp cho cơ quan công an 663 nguồn tin, trong đó có 394 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 265 vụ, xử lý 491 đối tượng vi phạm pháp luật. Lực lượng nòng cốt ở cơ sở trực tiếp truy bắt 32 vụ, 36 đối tượng trộm, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giao cơ quan công an xử lý.

Các mô hình: Đường quê an toàn; Ánh sáng an ninh, trật tự, an toàn giao thông; Câu lạc bộ nhà trọ bảo đảm an ninh, trật tự, Cổng rào an ninh, Đội xung kích an ninh công nhân,... góp phần kiềm chế và từng bước kéo giảm tội phạm, TNXH trên địa bàn huyện.

Tại ngày hội, UBND huyện khen thưởng 10 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ, Bộ Công an quyết định trao tặng Kỷ niệm chương BVANTQ cho 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu./.

Yến Trinh - Huỳnh Nguyên 

Chia sẻ bài viết