Tiếng Việt | English

23/05/2018 - 01:15

Tủ sách pháp luật cơ sở - Cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An được trang bị tủ sách pháp luật (TSPL). Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, người dân nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Đánh giá về mô hình TSPL, nhiều địa phương khẳng định, đây là kênh cung cấp thông tin pháp luật kịp thời, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn. Đến nay, việc quản lý, khai thác TSPL đi vào nền nếp; 100% TSPL ở cơ sở xây dựng được quy chế quản lý, sử dụng; nhiều nơi bố trí phòng đọc rộng rãi, thoáng mát, phục vụ người dân đến đọc sách, tìm hiểu pháp luật. Phần lớn TSPL được đặt tại phòng làm việc của công chức Tư pháp - Hộ tịch, phòng tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ,...

Tủ sách pháp luật cấp xã là một trong những kênh quan trọng góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống

Tủ sách pháp luật cấp xã là một trong những kênh quan trọng góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống

TSPL xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức có trên 530 đầu sách, gồm nhiều thể loại: Công báo của Trung ương, tỉnh; sách và tài liệu do Sở Tư pháp cấp; một số sách mua từ các nhà xuất bản;... Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Thạnh Hòa - Huỳnh Thị Bích Phương cho biết: TSPL mở cửa phục vụ bạn đọc vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Trung bình mỗi năm, có gần 1.000 lượt người mượn đọc, chủ yếu là những sách luật: Dân sự, Hình sự, Hôn nhân Gia đình, Đất đai, Khiếu nại, Tố cáo, Giao thông đường bộ, đường thủy và một số văn bản, tài liệu liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,... “Từ khi có TSPL, tôi và người dân trong ấp được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới kịp thời. Qua đó, giúp chúng tôi tránh được những vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật” - ông Nguyễn Thái Tôn, ngụ ấp 2, bộc bạch.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành - Lê Kim Thủy đánh giá: “Hàng năm, TSPL xã được cập nhật, bổ sung nhiều đầu sách mới. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, người dân nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần kéo giảm số vụ việc vi phạm pháp luật, hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững”.

Cần trang bị thêm nhiều loại sách phù hợp

Ngoài những tủ sách phát huy hiệu quả, vẫn còn một số TSPL ở cơ sở chưa phát huy hết công năng, chủ yếu phục vụ cán bộ, công chức của đơn vị, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể, học sinh, còn người dân thì hạn chế.

Người dân mượn và đọc sách tại Tủ sách pháp luật xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức

Người dân mượn và đọc sách tại Tủ sách pháp luật xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức

Ông Đỗ Văn Mạnh, ngụ ấp 6, xã Thạnh Hòa, chia sẻ: “Việc rà soát, bổ sung sách chưa đáp ứng nhu cầu của người đọc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, cập nhật văn bản, tài liệu cho tủ sách chưa được thực hiện nên chưa thu hút sự quan tâm của người dân”.

“Ngoài bổ sung sách, văn bản quy phạm pháp luật, TSPL cần được trang bị thêm sách hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp pháp luật cho người dân,...” - ông Lê Văn Mười Bốn, ngụ ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội, kiến nghị.

Theo bà Lê Kim Thủy, sắp tới, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò, tác dụng của TSPL. Đặc biệt, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua TSPL. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân trong tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích