Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 19:38

Tuấn Anh trở lại đội tuyển U-23 VN

Chiều 25-11, HLV trưởng đội tuyển U-23 VN Toshiya Miura đã công bố danh sách 29 cầu thủ tập trung vào ngày 1-12 tới tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á 2016.

Tuấn Anh (trái) trở lại sau khi vắng mặt ở SEA Games 28. Ảnh: N.K

So với SEA Games 28 tại Singapore, bản danh sách này đón chào sự trở lại của ba cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là Tuấn Anh, Hồng Duy và Đông Triều sau chấn thương. Tiếc là tiền vệ đang thi đấu rất hay ở Giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên 2015 Xuân Trường lại không được triệu tập. Ngoài ra, danh sách cũng không có tên trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An) vì anh đang nhận án phạt từ ban kỷ luật VFF.

Tuy nhiên, bản danh sách đã chào đón sự trở lại của trung vệ Đào Duy Khánh, Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T) sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Đáng chú ý là trong số 29 cầu thủ được triệu tập lần này, có 6 cái tên mới là hai thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Trần Đình Minh Hoàng (Huế), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Dương Văn Khoa (Than Quảng Ninh), Trần Duy Khánh (B.Bình Dương) và Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An).

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có ba trận đấu giao hữu với các đội bóng Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar vào đầu năm. Cụ thể, U-23 VN sẽ có 2 trận đấu tập nội bộ (không có khán giả) với đội tuyển bán chuyên nghiệp của Nhật Bản (JFL Selection) vào ngày 12 và 14-12. Sau đó, U-23 VN sẽ đá giao hữu với CLB Cerezo Osaka - hiện đang thi đấu tại giải hạng Nhì Nhật Bản (J-League 2) vào ngày 17-12. Ngoài ra, VFF cũng sẽ tiếp tục liên hệ để mời thêm các đội bóng mạnh sang thi đấu giao hữu phục vụ công tác chuẩn bị cho U-23 VN.

Ở VCK U-23 châu Á 2016, U-23 VN nằm ở bảng D sẽ lần lượt gặp U-23 Jordan (14-1), U-23 Úc (17-1) và U-23 UAE (20-1).

Danh sách 29 cầu thủ U-23 VN:

- Thủ môn (5): Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Trần Đình Minh Hoàng (Huế), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

- Hậu vệ (8):Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Đào Duy Khánh, Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Dương Văn Khoa (Than Quảng Ninh).

- Tiền vệ (10): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Trần Duy Khánh (B.Bình Dương), Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL).

- Tiền đạo (6): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

 Nguyên Khôi/tuoitre online

Chia sẻ bài viết