Tiếng Việt | English

23/07/2017 - 22:05

Tuần tra chung Việt Nam-Lào tại cột mốc biên giới 255

Sáng 23/7, tại cột mốc 255, đã diễn ra tuần tra chung giữa Đội tuần tra chung của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La) và Đại đội Biên phòng 214 (Lào).

Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam) và lực lượng thuộc Đại đội Biên phòng 214 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hua Phan, Lào) làm thủ tục trước khi tuần tra chung. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tiếp tục Chương trình giao lưu hữu nghị Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất năm 2017, sáng 23/7, tại cột mốc 255, đã diễn ra tuần tra chung giữa Đội tuần tra chung của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và Đại đội Biên phòng 214 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh H​ua Phan, Lào).

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng On Sỉ-Sẻn Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã đến dự và tiến hành nghi thức chào cột mốc chủ quyền; đồng thời tặng quà và chứng kiến nghi thức tuần tra chung giữa hai bên.

Cột mốc 255 được khởi công xây dựng năm 2011 và hoàn thành năm 2012 theo Dự án tăng dày, tôn tạo mốc giới đã được Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào ký năm 2008.

Từ khi xây dựng và hoàn thành đến nay cột mốc quốc giới 255 luôn được Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và Đại đội 214 quản lý, bảo vệ nguyên trạng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tuần tra chung trên biên giới là hành động phối hợp thường xuyên giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Lào.

Với mục đích để trực tiếp quản lý, bảo vệ biên giới ở cấp cơ sở của hai nước Việt Nam và Lào; phối hợp cùng kiểm tra dấu hiệu đường biên, cột mốc quốc giới giữa hai nước.

Qua đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các loại tội phạm xâm phạm quốc gia của mối bên; đồng thời phòng chống các loại tội phạm liên quan đến hai bên biên giới như xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại; khai thác khoáng sản trái phép; xâm canh, xâm cư; đặc biệt là phòng chống tội phạm về ma túy.

Cùng với đó, tuần tra chung giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Lào còn biểu thị sự hiểu biết lẫn nhau, cùng chung ý chí chiến đấu, quyết tâm đánh bại bất cứ kẻ thù nào phá hoại tình đoàn kết đặc biệt hữu nghị giữa Việt Nam, Lào.

Tiếp đó, tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng On Sỉ-Sẻn Súc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã đồng chủ trì Lễ khánh thành Trạm xá Quân - Dân hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào.

Đây là công trình hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, trực tiếp là nhân dân bản Bó Sập (Việt Nam) và nhân dân bản Muống (Lào), nhằm không ngừng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt​-Lào, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Sau khi cắt băng khánh thành Trạm xá Quân-Dân hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trạm xá; tham quan phòng khám Quân Dân y.

Khép lại chương trình giao lưu hữu nghị Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất năm 2017, là các màn biểu diễn võ thuật của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại sân vận động huyện Mộc Châu./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết