Tiếng Việt | English

05/09/2018 - 15:49

Tưng bừng đón năm học mới

Với chương trình ngắn gọn, hướng đến học sinh, bảo đảm trang nghiêm, sáng 05/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Long An đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hậu Nghĩa. Ảnh: Hồng Anh

* Sáng 05/9, Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vinh dự đón nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đến dự lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Bước vào năm học mới, Trường THPT Hậu Nghĩa có 55 lớp với 2.074 HS, trong đó có 20 lớp giáo dục phổ thông chất lượng cao, 33 lớp đại trà và 2 lớp giáo dục thường xuyên. Phát huy những kết quả đã đạt, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học một cách vững chắc, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiệu quả cho HS.

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang thăm hỏi, chúc mừng  học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa. Ảnh: Hồng Anh

Tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho những HS có hoàn cảnh khó khăn, để động viên tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên học tốt.

Dịp này, Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh cũng đến thăm, chúc mừng lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hậu Nghĩa (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa). Được biết, trong năm học vừa qua, nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác dạy và học, là 1 trong 6 đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

* Tại Trường THPT Đức Huệ (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ đến dự và đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước - Trần Đại Quang nhân dịp khai giảng.

Sau lễ khai giảng, học sinh chơi trò chơi dân gian. Ảnh: Ngọc Thạch

Năm học 2018-2019, trường có 1.112 HS, trong đó, 420 HS khối 10. Năm học mới, trường quyết tâm thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS sau THPT; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho HS; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 * Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm dự lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại Trường THPT Tân Hưng, huyện Tân Hưng.

Năm học 2018 - 2019 Trường THPT Tân Hưng có 637 học sinh/17 lớp. Ảnh: Văn Đát

Năm học 2018-2019, trường có 637 học sinh/17 lớp, trong đó khối 10 có 7 lớp, khối 11 có 5 lớp và khối 12 có 5 lớp.

* Ngày 05/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đến dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường THPT Vĩnh Hưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng. Ảnh: Thanh Mỹ

Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Vĩnh Hưng có 27 lớp với 1.128 học sinh.

* Cùng với tất cả học sinh trong toàn tỉnh và cả nước, sáng 05/9, Trường THPT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019.

Đại diện Đồn biên phòng Tân Hiệp tặng học bổng nâng bước em đến trường. Ảnh: Kiên Định

Năm học 2018-2019, Trường THPT Thạnh Hóa tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học, phấn đấu đến cuối năm học đạt tập thể lao động xuất sắc./.

PV

Chia sẻ bài viết