Tiếng Việt | English

03/07/2017 - 09:53

Tuổi trẻ Long An chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 (lần thứ 16) chính thức xuất quân! Chiến dịch diễn ra từ 01/6 đến 31/8/2017.

Những chàng trai, cô gái độ tuổi thanh xuân hừng hực sức trẻ, khát khao cống hiến, phục vụ cộng đồng tỏa về các địa bàn. Những gương mặt rất trẻ, những trái tim rộn ràng đang viết tiếp bài ca về truyền thống thanh niên Long An.

Trải qua 15 năm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An góp phần quan trọng, khẳng định sức sống mãnh liệt của phong trào thanh niên trong tuổi trẻ và đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần tình nguyện, các giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Long An chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” cùng phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình thanh niên”, chiến dịch được triển khai, tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh. Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên mang tinh thần xung kích, tình nguyện giúp đỡ các gia đình neo đơn, tổ chức hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Năm nay, Tỉnh đoàn thành lập 6 đội hình chuyên: Đội hình tuyên truyền an toàn giao thông; đội hình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; đội hình trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; đội hình hiến máu tình nguyện; đội hình tình nguyện quốc tế và đội hình sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư. Trong đó, đội hình chuyên của Tỉnh đoàn hoạt động tại các xã Kiến Bình, Bắc Hòa của huyện Tân Thạnh và xã Phước Vĩnh Đông của huyện Cần Giuộc.

Nhằm huy động đa dạng các đối tượng tham gia, chiến dịch thực hiện 1 chương trình và 4 nội dung: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”. Các thanh niên tình nguyện sẽ tập trung tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xung kích xây dựng và phát triển KT-XH; tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư và mở các lớp giáo dục kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi.

Nhằm khắc phục bệnh hình thức, Tỉnh đoàn yêu cầu các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ;...

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm là môi trường và cơ hội để tuổi trẻ trong toàn tỉnh tiếp tục trải nghiệm, rèn luyện, phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích