Tiếng Việt | English

03/08/2017 - 01:25

Tuổi trẻ Biên phòng xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội cụ Hồ

Nhiệm kỳ qua, Công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung và hình thức hoạt động, lập nhiều thành tích xuất sắc, xung kích sáng tạo, tiếp bước cha anh phấn đấu xứng danh Bộ đội cụ Hồ.

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Những năm gần đây, khắp chiều dài 130km đường biên giáp nước bạn Campuchia đều được phủ kín một màu xanh bạt ngàn của ruộng lúa, vườn cây. Đời sống người dân biên giới ngày càng được nâng lên. Biên giới ngày càng khởi sắc từ sự chung sức, chung lòng, sự quyết tâm của những những người lính biên phòng góp phần vẽ nên bức tranh biên cương yên bình.

Chiếm hơn 80% quân số, đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với đặc thù địa bàn đóng quân nơi vùng sâu biên giới, ngay từ những ngày đầu, các thế hệ chiến sĩ quân hàm xanh cùng “đồng cam, cộng khổ” với cấp ủy, chính quyền, và người dân biên giới, quyết tâm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, củng cố cơ sở chính trị tạo nên “lũy thép biên phòng nhân dân”. Lực lượng phối hợp các Đoàn thanh niên địa phương tuyên truyền, vận động người dân biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy chế khu vực biên giới.

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người dân được cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, thông qua các hoạt động: Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, sửa chữa 18 nhà tình nghĩa, 31 mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, tu sửa 43 km đường giao thông nông thôn, xây dựng, sửa chữa 17 cây cầu, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc 120 đợt, với 32.000 người trị giá 6,4 tỉ đồng, tặng quà cho 23.518 hộ gia đình chính sách, người có công với nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ cập tiểu học, hàng năm, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tổ chức 5 lớp học xoá mù chữ, có 80 học sinh theo học, vận động gần 200 học sinh bỏ học trở lại lớp, tặng quà cho 10.125 em, trị giá trên 2 tỉ đồng, trao 1.823 suất học bổng, trị giá 650 triệu đồng, tặng 120 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho 700 thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu. Từ năm 2014 đến nay, toàn đơn vị nhận đỡ đầu 155 học sinh trên địa bàn 20 xã biên giới, thị trấn Bến Lức và 17 xã đối diện của Campuchia. Lực lượng còn phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… tổ chức nhiều hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người dân biên giới.

Phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo

Nhận rõ vai trò của đoàn viên, thanh niên, trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên, luôn coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, vun đắp lòng yêu nước, định hướng tư tưởng và hành động cho thanh niên, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ  bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện.

Chiếm hơn 80% quân số, đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đoàn Thanh niên chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị các nội dung, biện pháp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tham gia luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu, phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứ nạn, cứu hộ, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống thiên tai, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra mật phục, kịp thời phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bắt 705 vụ/247 đối tượng buôn lậu, thu giữ hàng hóa trị giá trên 10 tỉ đồng...

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng luôn xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức lực lượng góp hàng trăm ngày công lao động giúp dân gặt lúa chạy lũ, kê kích nhà ở, đắp đê ngăn lũ, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. 5 năm qua, có nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được cấp trên khen thưởng, tiêu biểu: Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồng chí Lê Minh Nhựt - Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, đồng chí Lê Văn Cường - Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Sông Trăng, đồng chí Lương Văn Kiếp - đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Bến Phố,...

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bám địa bàn, bám dân, chăm sóc đời sống, sức khỏe cho người dân vùng biên, trầm mình trong mưa, lũ gặt lúa giúp dân… Làm theo lời Bác, tuổi trẻ bộ đội biên phòng nguyện sống chiến đấu, lao động và học tập, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới./.

Minh Luận 

Chia sẻ bài viết