Tiếng Việt | English

15/10/2019 - 16:36

Tuổi trẻ chung sức xây dựng quê hương

Với tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh Long An có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Tham gia mô hình Kinh tế hợp tác giúp thanh niên tăng nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống

Tham gia mô hình Kinh tế hợp tác giúp thanh niên tăng nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống

Tập trung phát triển kinh tế

Những năm qua, các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam trong tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao nguồn thu nhập cho ĐVTN. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh chia sẻ: “Hội phối hợp tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho ĐVTN sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho ĐVTN tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh triển khai nguồn Quỹ Giải quyết việc làm (vốn 120) do Trung ương Đoàn ủy quyền, các cấp bộ hội còn phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn ĐVTN cách thức thành lập dự án, quy trình vay vốn từ ngân hàng để phát triển kinh tế. Đến nay, số dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội qua Đoàn Thanh niên trong toàn tỉnh là 346.750 triệu đồng với 14 chương trình cho vay”.

Qua thực hiện các phong trào: TN sản xuất, kinh doanh giỏi, Bốn mới trong phát triển kinh tế, Kinh tế hợp tác, Trang trại trẻ,… do Hội LHTN các cấp triển khai, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả do TN nông thôn làm chủ hộ: Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Long Thạnh (chuyên nuôi ếch ở huyện Thủ Thừa), HTX Thanh niên Bắc Hòa (chuyên sản xuất nước uống đóng chai ở huyện Tân Thạnh); HTX Tâm Nông Việt (chuyên sản xuất dưa lưới ở huyện Cần Giuộc).

HTX Thủy sản Long Thạnh hiện thu hút hơn 80 hộ nông dân tham gia, chủ yếu là TN, sản xuất với diện tích gần 50ha. Ngoài nuôi ếch, HTX còn kết hợp nuôi cá và lươn không bùn. Sản phẩm của HTX được bán cho doanh nghiệp chế biến, nhà hàng và thương lái ngoài tỉnh.

Theo Giám đốc HTX Thủy sản Long Thạnh - Cao Phú Khánh, trước đây, các xã viên trồng lúa, mía nhưng không có lãi. Năm 2017, HTX được thành lập, ban đầu, các xã viên chủ yếu nuôi ếch, sau đó kết hợp nuôi thủy sản nước ngọt: Cá rô, tôm, lươn,... Từ đó, tận dụng thức ăn thừa từ phân ếch, hạn chế dịch bệnh xảy ra, tăng lợi nhuận cho các xã viên.

“Tham gia HTX, chúng tôi được cung cấp con giống chất lượng, giá thành rẻ hơn thị trường, được hỗ trợ kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Đặc biệt, nuôi ếch kết hợp cá rô đầu nhím và lươn mang lại lợi nhuận cao hơn. Hiện tại, trung bình 1ha nuôi cá rô đầu nhím mang lại lợi nhuận từ 100-200 triệu đồng/vụ, mỗi vụ khoảng 4 tháng” - thành viên HTX - Nguyễn Phước Tài thông tin.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn cỏ, thu gom rác thải nhằm bảo vệ môi trường

Trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Anh Võ Trần Tuấn Thanh chia sẻ thêm: “Thời gian tới, bên cạnh duy trì các lớp tập huấn, trang bị kiến thức cho TN, hội còn tạo điều kiện cho những TN có ý tưởng khởi nghiệp tham gia các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại với các địa phương trong khu vực; khuyến khích, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của TN; tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ TN trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Phong trào trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp được tuổi trẻ vùng biên giới Vĩnh Hưng tích cực hưởng ứng. Trên tuyến Đường hoa TN thuộc thị trấn Vĩnh Hưng, màu vàng rực của hoa hoàng yến trải dài hàng trăm mét làm cho cảnh quan đô thị vùng sông nước thêm khởi sắc.

Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Hưng - Trần Hữu Hiệp phấn khởi: “Đường hoa TN là công trình ý nghĩa được ĐVTN trên địa bàn huyện thực hiện ngay sau Lễ khởi động Tháng TN năm 2019. Đây cũng là một trong những công trình TN cấp tỉnh, hưởng ứng Năm TN tình nguyện và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ với chủ đề: Tuổi trẻ Long An nhớ lời di chúc theo chân Bác”.

Đến nay, toàn tỉnh có hàng trăm kilômét trục đường chính, đường giao thông nông thôn liên xã, ấp được trồng 184.638 cây xanh các loại thông qua các mô hình: Gia đình ĐVTN tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, Xây dựng vườn rau tại nhà, Trồng cây xanh các tuyến đường giao thông nông thôn, Gia đình ĐVTN có hố rác sinh hoạt gia đình, nhà tiêu hợp vệ sinh, ngôi nhà xanh, sạch, đẹp,... Việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng các tuyến đường hoa nhằm khơi dậy ý thức của ĐVTN, người dân trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường sống trong lành.

Hưởng ứng phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Thứ bảy tình nguyện, các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của ĐVTN, người dân về giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới như chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, ao, chuồng trại chăn nuôi, làm đẹp hàng rào, cổng, cột cờ; phân loại và xử lý rác tại nguồn; xây lò đốt rác cho hộ nghèo, gia đình chính sách,...

“Cùng với trồng hoa ven đường tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn, thời gian qua, ĐVTN trong huyện còn tích cực tham gia sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; thắp sáng đèn đường; xây dựng con đường bích họa; hưởng ứng phong trào chống rách thải nhựa, giữ gìn môi trường nông thôn sạch, đẹp, trong lành” - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc - Trần Hải Phú bày tỏ.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn cỏ, thu gom rác thải nhằm bảo vệ môi trường

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn cỏ, thu gom rác thải nhằm bảo vệ môi trường

Theo anh Võ Trần Tuấn Thanh, hiện nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh ra sức thi đua, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động: Xây dựng giá trị hình mẫu TN trong thời kỳ mới, Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, Mỗi TN một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo,… Đặc biệt, bên cạnh chú trọng triển khai phong trào tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho TN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn đẩy mạnh công tác quản lý, giao nhiệm vụ cụ thể cho ĐVTN trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ những “tuyến đường hoa” nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện với thiên nhiên.

Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, ĐVTN trên địa bàn tỉnh quyết tâm, chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, ra sức rèn đức, luyện tài, thi đua, cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết