Tiếng Việt | English

07/05/2020 - 14:22

Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng

2 năm liền (2018, 2019), Đại đức Thích An Nhất (thế danh Lê Hoài Phong), ngụ ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, vinh dự đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng. Đây là phần thưởng cao quý được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam bình chọn hàng năm, nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào

2 năm liền, Đại đức Thích An Nhất (thứ 2, trái qua) vinh dự đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng
2 năm liền, Đại đức Thích An Nhất (thứ 2, trái qua) vinh dự đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng

Thời điểm này của những năm về trước, Đại đức Thích An Nhất khá bận rộn với các hoạt động hỗ trợ mùa Phật đản. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Đại đức tập trung nhiều chuyến thiện nguyện cấp phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Theo Đại đức Thích An Nhất, hàng năm vào những ngày này, Đại đức đã lên lịch tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ thông qua chương trình Khóa tu mùa hè mang tên Sống sâu sắc, Tình yêu và tuổi trẻ, Mười phương sen nở, Hiểu biết để yêu thương, Chắp cánh từ bi, Hoa phượng đỏ, Mỉm cười cùng nhau,… tại các cơ sở thờ tự trong và ngoài tỉnh. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, những ngày qua, ngoài hỗ trợ bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, lắp đặt các biển báo khuyến cáo về phòng, chống Covid-19, Đại đức Thích An Nhất vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, vận chuyển hàng trăm khối nước ngọt hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn; tặng nhiều suất quà cho người dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long,… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hơn 1 tháng qua, gần 300 khối nước ngọt, 330 lốc nước suối (7.920 chai nước), 200 bình 20 lít, 13 can 30 lít, 500 khẩu trang y tế cùng nhiều phần quà đầy ắp nhu yếu phẩm,… tổng trị giá trên 100 triệu đồng được Đại đức Thích An Nhất cùng các tình nguyện viên của Câu lạc bộ thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (do Đại đức Thích An Nhất làm Chủ nhiệm) trao tận tay người dân các xã hạn, mặn: Tân Thành, Tân Đông, Tân Tây, Tăng Hòa, Gia Thuận, Vĩnh Hựu Tây, Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang); xã An Hiệp, Hòa Nghĩa, Đa Phước Hội (huyện Ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

“Không để người dân phải chờ đợi lâu, chúng tôi tranh thủ khởi hành từ 3 giờ sáng, vận chuyển nước ngọt vượt quãng đường gần 100km. Dù hoạt động thiện nguyện diễn ra trong mùa dịch bệnh Covid-19 nhưng chúng tôi luôn thực hiện tốt giãn cách xã hội, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: Giữ khoảng cách an toàn, bảo hộ đầy đủ khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn,…” - Đại đức Thích An Nhất thông tin.

Thầy An Nhất trao tiền hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn Bình An 1 bắc qua kênh Ông Cả thuộc địa phận ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Thầy An Nhất trao tiền hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn Bình An 1 bắc qua kênh Ông Cả thuộc địa phận ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

13 năm gắn bó với hoạt động tình nguyện, Đại đức Thích An Nhất luôn tâm đắc triết lý sống: “Nếu đời con mãi là nụ cười, vậy nước mắt sẽ để dành phần ai?”, “Từ bùn sen nở”. Theo Đại đức, cuộc đời là một “bài toán đánh đổi” nên bản thân của ai đó đừng vội hoảng sợ và tuyệt vọng; bạn cũng có thể như sen, lấy khó khăn làm động lực, lấy thử thách trui rèn ý chí, lấy gian nan trau dồi nhẫn nại để không ngừng vượt khó, vươn lên. Với trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng và mang lại ngàn vạn điều tốt đẹp cho xã hội, hàng năm, Đại đức Thích An Nhất vận động tổ chức nhiều hoạt động trợ duyên thiết thực cho hộ nghèo, khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Theo Đại đức Thích An Nhất, trung bình mỗi năm, thầy cũng như các thành viên trong Câu lạc bộ thiện nguyện Cỏ Bốn Lá vận động trên 100 triệu đồng tổ chức tặng xe đạp, vở, dụng cụ học tập, bánh trung thu, lồng đèn, sữa,… cho học sinh nghèo trong và ngoài tỉnh. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay đã vận động nguồn kinh phí hơn 220 triệu đồng hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn miền Tây ứng phó với hạn, mặn; dịch bệnh Covid-19; xây cầu giao thông nông thôn Bình An 1 bắc qua kênh Ông Cả thuộc địa phận ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Với tâm niệm “Hạnh phúc là cho đi và sẽ còn mãi”, Đại đức Thích An Nhất không ngừng nỗ lực kết nối những tấm lòng, góp phần mang lại niềm vui, hy vọng  cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết