Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 04:11

Tuổi trẻ Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Bằng tình cảm và trách nhiệm của người lính biên phòng, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc, góp phần cùng đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phối hợp tổ chức Đoàn địa phương phát quang, vệ sinh quanh cột mốc

Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phối hợp tổ chức Đoàn địa phương phát quang, vệ sinh quanh cột mốc

Đại úy Bùi Ngọc Thiệp - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, ĐVTN, công tác Đoàn và phong trào thanh niên có sự chuyển biến mạnh mẽ, các mặt công tác được đổi mới. ĐVTN tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả: Phối hợp các chi đoàn kết nghĩa tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tổng vệ sinh khu vực công cộng. Thực hiện chương trình Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, ĐVTN ĐBP Mỹ Thạnh Tây phối hợp Huyện đoàn Đức Huệ, Đoàn xã Mỹ Bình tổ chức rải đá xanh 0,8km đường; phối hợp Chi đoàn Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông, Đoàn trường Đại học Quốc gia TP.HCM tặng 700 phần quà trung thu cho trẻ em (trị giá 245 triệu đồng) và 85 suất học bổng (trị giá 125 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An tặng 100 phần quà, trị giá 75 triệu đồng; phối hợp Chi đoàn Điện lực Đức Huệ tặng 20 phần quà, trị giá 10 triệu đồng cho người nghèo vào dịp lễ, tết.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, ĐVTN đơn vị thực hiện hiệu quả các mô hình: Hũ gạo tiết kiệm, Mỗi tuần một địa chỉ, ĐVTN nhận đỡ đầu, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn,… Qua đó, tiết kiệm được 972kg gạo tặng 57 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, triển khai giúp dân tại 91 địa chỉ với 431 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, xây tặng 3 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở, sửa chữa 5 cây cầu, rải đá xanh được 8km, đổ bêtông 2km đường giao thông nông thôn,...

ĐVTN ĐBP Mỹ Thạnh Tây còn phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực viên giới. Hàng năm, chi đoàn phối hợp đơn vị kết nghĩa tổ chức vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị các nội dung, biện pháp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phòng, chống cháy, nổ, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết; phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, xuất, nhập cảnh vùng biên giới trái phép; đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Hàng năm, Ban Chấp hành chi đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá, lựa chọn những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ thông qua mô hình Nâng bước em tới trường. Thời gian qua, chi đoàn nhận đỡ đầu 14 học sinh nội biên, 2 học sinh ngoại biên, tặng 3.500 quyển tập, 153 cặp học sinh, 175 suất học bổng,...

Trung tá Lê Văn Hoàng - Chính trị viên ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Năm 2018, tuổi trẻ ĐBP Mỹ Thạnh Tây phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương địa bàn đóng quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. ĐVTN phối hợp địa phương thực hiện tốt công tác tình nguyện, tuyên truyền về các hiệp định, hiệp ước, Quy chế khu vực biên giới, tình hình công tác phân giới cắm mốc, qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới”.

Kết quả đó có được từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị cùng sự nỗ lực của ĐVTN trong chi đoàn. Qua các phong trào, mô hình góp phần khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho ĐVTN./.

Minh Quân - Hùng Hoàng

Chia sẻ bài viết