Tiếng Việt | English

30/01/2020 - 10:48

Tuổi trẻ Long An sắt son niềm tin với Đảng

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giúp đoàn viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề này.

“Hành trình Tiếp nối truyền thống cách mạng Long An trung dũng kiên cường” góp phần giáo dục, hun đúc lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong tỉnh

“Hành trình Tiếp nối truyền thống cách mạng Long An trung dũng kiên cường” góp phần giáo dục, hun đúc lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong tỉnh

 PV: Xin chị cho biết một số hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Long An hưởng ứng chương trình Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác? 

Chị Lê Thị Cẩm Tú: Bên cạnh tham gia các hoạt động cấp Trung ương với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; triển khai học tập các bài học lý luận chính trị mới cho đoàn viên (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú”. 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn tổ chức kết nạp lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức chương trình Nghĩa tình biên giới mừng Đảng, mừng Xuân 2020; các buổi lưu diễn những ca khúc cách mạng phục vụ lực lượng vũ trang (bộ đội, biên phòng), các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu công nghiệp, khu chế xuất.

 PV: Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức những hoạt động nào nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa chị?

Chị Lê Thị Cẩm Tú: Với chủ đề Tuổi trẻ Long An sắt son niềm tin với Đảng, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức sôi nổi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, giới thiệu về những bậc tiền bối cách mạng trung kiên của Đảng; phối hợp tổ chức gặp mặt, giao lưu với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực qua các thời kỳ. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn còn chủ động tổ chức các cuộc diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”; nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và niềm tin sắt son với Đảng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thông qua các hình thức: “Hành trình đến với các địa đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng”; đến thăm các chi bộ, đảng bộ đầu tiên được thành lập, kết hợp nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nhất là việc giáo dục tuyền thống cách mạng thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, Internet và mạng xã hội.

Song song đó, các câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng; tăng cường sinh hoạt chuyên đề với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng; phát hiện, đề xuất những ý tưởng, giải pháp đóng góp ý kiến cho các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; tăng số lượng các bài viết, quan điểm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là trên không gian mạng. 

Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 là một trong những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của tuổi trẻ Long An

Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 là một trong những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của tuổi trẻ Long An

 PV: Được biết, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 là một trong những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, xin chị chia sẻ thêm về hoạt động ý nghĩa này?

Chị Lê Thị Cẩm Tú: Liên hoan lần này diễn ra tại 3 cụm thi đua: Huyện Tân Hưng, Cần Giuộc và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An (phường 6, TP.Tân An), với sự tham gia của 600 diễn viên không chuyên đến từ 21 đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng của các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Theo đó, nhiều ca khúc cách mạng, bài hát ngợi ca về quê hương, đất nước, về Đảng, Bác Hồ kính yêu,… được đoàn viên, thanh niên thể hiện bằng niềm tin, đam mê, lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Qua đây, không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà còn định hướng thẩm mỹ, thị hiếu âm nhạc trong thanh, thiếu niên cũng như khuyến khích hình thành, phát triển các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của dân tộc.

 PV: Xin cảm ơn chị!./.

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích