Tiếng Việt | English

04/06/2018 - 11:34

Tuổi trẻ sáng tạo,tình nguyện vì cộng đồng

Chiến dịch Thanh niên (TN) tình nguyện hè năm nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung những hoạt động hướng về các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc,... Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Tình nguyện vì cộng đồng

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - Lê Quốc Phong cho biết, với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2018, Trung ương Đoàn tập trung hoạt động tại 93 huyện nghèo, thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; một số xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; đảo tiền tiêu của Tổ quốc: Đảo Trần (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Cù Lao Xanh (Bình Định), Hòn Chuối (Cà Mau), Thổ Chu (Kiên Giang); các khu vực biển bị ô nhiễm do rác thải sinh hoạt tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018, xã biên giới, làng TN lập nghiệp; địa bàn nơi cư trú, làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và tham gia các hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - Lê Quốc Phong nhận cờ xuất quân từ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai. Ảnh: Sông Măng

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - Lê Quốc Phong nhận cờ xuất quân từ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai. Ảnh: Sông Măng

Trong 3 tháng hoạt động (từ ngày 03/6 đến 31/8/2018), Trung ương Đoàn nỗ lực hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản: Sửa chữa 1.000km, xây mới 120km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 100 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí: Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại khu vực nội thành, các thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị trực thuộc tỉnh; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500.000 người dân; xây mới 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, khăng quàng đỏ, nhà bán trú; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 10.000 lượt TN nông thôn; xây mới 100 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động ĐVTN đề xuất 300.000 ý tưởng, sáng kiến;...

“Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Trung ương Đoàn thành lập 5 đội hình TN tình nguyện: Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Hành quân xanh và Hoa phượng đỏ. Qua đó, tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tình nguyện vì an sinh xã hội” - anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động thiết thực

Năm nay, Trung ương Đoàn chọn tỉnh Long An làm điểm tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch TN tình nguyện hè 2018. Tại đây, nhiều hoạt động hưởng ứng được diễn ra với sự tham gia của hơn 2.000 ĐVTN. Đặc biệt, để cụ thể hóa các chỉ tiêu của chiến dịch, Trung ương Đoàn trao tặng công trình TN: xây tặng 9 công trình Trường đẹp cho em tại 9 điểm trường khó khăn của 4 tỉnh: Điện Biên, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, tổng trị giá hơn 10,3 tỉ đồng; tặng 50 bể bơi di động, sân chơi, điểm tập thể thao cho thanh, thiếu nhi 13 tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng sông Tiền, Đồng bằng sông Hậu và một số tỉnh, thành phố với tổng trị giá 2,3 tỉ đồng;...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Ngay sau lễ ra quân, Trung ương Đoàn triển khai tại một số địa phương trong tỉnh như TP.Tân An, các huyện: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh hàng loạt công trình, phần việc TN: Thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; khởi công xây dựng 2 nhà nhân ái cho gia đình có công với cách mạng; khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1.000 người dân; tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với gần 1.000 ĐVTN đăng ký tham gia;... Đồng thời, tại lễ xuất quân, Trung ương Đoàn tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần 3 triệu đồng); tặng 50 chiếc xe đạp (mỗi chiếc 1,5 triệu đồng) và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng); tặng 20 máy lọc nước RO cho 10 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh (mỗi máy trị giá 5 triệu đồng);...

Trong Chiến dịch TN tình nguyện hè năm nay, Thạnh Hóa là 1 trong 6 huyện, thị xã biên giới của tỉnh được Trung ương Đoàn hỗ trợ hàng chục triệu đồng xây dựng hồ bơi, sân chơi, hệ thống lọc nước uống tại Trường Tiểu học Tân Đông. Phó Bí thư Huyện đoàn Thạnh Hóa - Huỳnh Quốc Thái phấn khởi: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Đoàn, thanh, thiếu nhi trên địa bàn huyện có thêm điều kiện sinh hoạt, vui chơi, giải trí trong dịp hè”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai đánh giá, Chiến dịch TN tình nguyện hè được tổ chức hàng năm là cơ hội tốt để ĐVTN vừa trải nghiệm thực tế, đóng góp tài năng, sức trẻ, vừa là môi trường thuận lợi để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới. Vì vậy, những hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ cần được phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn đẹp của màu áo xanh tình nguyện trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết