Tiếng Việt | English

15/03/2016 - 09:30

Tuổi trẻ Tân Trụ: Góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2015, có 2.860 đoàn viên thanh niên huyện Tân Trụ, tỉnh Long An phát huy vai trò xung kích, cống hiến sức trẻ vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tuổi trẻ Tân Trụ trong một buổi ra quân trồng cây trên các tuyến đường giao thông nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, 100% cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền về 19 tiêu chí NTM; mỗi Đoàn xã đăng ký đảm nhận các phần việc thanh niên, ít nhất 3 tiêu chí, tập trung vào các lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng giao thông nông thôn, phòng chống tệ nạn xã hội, thi đua học tập và giải quyết việc làm trong thanh niên.

Các hoạt động này lan tỏa sâu rộng trong lực lượng thanh niên, tạo nên chuỗi các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Qua đó, tuổi trẻ toàn huyện tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Phát huy vai trò xung kích trên từng lĩnh vực, đặc biệt là thực hiện tiêu chí về giao thông nông thôn, đoàn viên thanh niên còn tập trung vào các phong trào như: “Tết trồng cây”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường.

Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đồng loạt ra quân Tháng Thanh niên và thực hiện 28 công trình, phần việc thanh niên như dọn vệ sinh khu vực đông dân cư, chặt cây che khuất tầm nhìn, chăm sóc và trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, vận chuyển vật tư xây nhà tình nghĩa, tình thương.

Năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Tân Trụ thực hiện 96 công trình, phần việc thanh niên; vận động xây dựng 2 căn nhà tình bạn, trị giá 60 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lãng và Mỹ Bình; tặng 260 phần quà trị giá gần 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Quyền Bí thư Huyện đoàn Tân Trụ - Bùi Thị Huyền Trân cho biết: “Huyện đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, giúp đoàn viên thanh niên hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội, đồng thời nâng cao ý thức tự giác, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên về kiến thức, nghề nghiệp, việc làm, vốn vay và phát triển mô hình kinh tế tập thể, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở.

Năm 2016, Huyện đoàn Tân Trụ sẽ phát triển thêm ít nhất 650 đoàn viên thanh niên; giới thiệu 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; vận động xây dựng ít nhất 1 căn nhà tình bạn, tư vấn hướng nghiệp cho 2.800 đoàn viên thanh niên; phấn đấu thành lập 1 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp…”./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết