Tiếng Việt | English

27/07/2018 - 20:18

Tuổi trẻ tự hào tiếp bước cha anh

Tiếp nối truyền thống cha anh và thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, học sinh, sinh viên trong tỉnh có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Trưởng thành nhờ hoạt động phong trào

Để hiểu rõ truyền thống dân tộc, Lê Phạm Như Huỳnh - sinh viên năm 4, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, chủ động tìm hiểu lịch sử đấu tranh của thế hệ đi trước. Từ đó, Huỳnh càng trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống ấy. Huỳnh xác định, ngoài học tập phải tham gia nhiều hoạt động phong trào, thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên. Hầu hết hoạt động, phong trào do Đoàn trường phát động, Huỳnh đều tích cực tham gia. Qua đó, Huỳnh được thử sức, trải nghiệm và rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích. Đặc biệt, hè này, Huỳnh tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ. 

Như Huỳnh (thứ 3, phải qua) tích cực tham gia các hoạt động phong trào

Như Huỳnh (thứ 3, phải qua) tích cực tham gia các hoạt động phong trào

Huỳnh chia sẻ: “Đến với chiến dịch Mùa hè xanh, em tham gia trồng cây xanh, hoa, làm sân bóng chuyền, trải đá làm đường. Những việc làm này tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Mùa hè xanh cho em nhiều bài học trải nghiệm về cuộc sống: Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đặc biệt là tình người. Chỉ vỏn vẹn 7 ngày nhưng em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều”.

Sáng tạo để thành công

Theo Phan Thị Hải Yến - sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) là dịp để thế hệ hôm nay tự hào và biết ơn những người có công với nước. Mỗi năm, nhân dịp kỷ niệm này, trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân các liệt sĩ, thương binh, người có công với đất nước như vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, thắp nến tri ân, tuyên truyền và giáo dục sinh viên về lịch sử, ý nghĩa của ngày 27-7,... Các hoạt động này, Yến đều tích cực tham gia. 

Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, Yến ra sức học tập, trau dồi kiến thức, tìm hiểu truyền thống lịch sử của dân tộc. Theo đó, Yến xác định được mục tiêu, chọn phương pháp học tập hiệu quả. 

Yến bộc bạch: “Trong cuộc sống, em không ngại thất bại. Em tập thói quen biết lắng nghe người khác, suy nghĩ tích cực và luôn sáng tạo. Bởi, con đường được lập trình sẵn khó đi đến thành công. Muốn thành công phải tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ và tự khẳng định mình. Do đó, nếu không sáng tạo sẽ không có bước tiến mới, đột phá trên con đường đi đến thành công”.

Phan Thị Hải Yến (đứng phía trên vỗ tay, bìa phải) tham gia tổ chức hoạt động hè cho trẻ trong chiến dịch Mùa hè xanh

Phan Thị Hải Yến (đứng phía trên vỗ tay, bìa phải) tham gia tổ chức hoạt động hè cho trẻ trong chiến dịch Mùa hè xanh

Yến còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào: Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, cuộc thi xé dán tranh chủ đề HIV/AIDS, cuộc thi Sinh viên Sư phạm sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, chiến dịch Mùa hè xanh,... do Đoàn, Hội Sinh viên trường tổ chức để có thêm kinh nghiệm, trau dồi nhiều kỹ năng cần thiết cho bản thân. Yến tâm sự: “Tham gia các phong trào để lại cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là chuyến đi mùa hè xanh vào dịp hè này. Tuy có nhiều khó khăn, vất vả nhưng mọi người đều rất vui vẻ và đoàn kết với nhau. Tham gia mùa hè xanh, mỗi công việc mà chúng em chưa từng làm: Trải đá làm đường, xây nhà tình thương, sửa chữa cầu giao thông nông thôn,... đều mang đến một trải nghiệm mới. Tham gia hoạt động phong trào chính là cơ hội để em rèn luyện mình”.

Nỗ lực học tập

Tự hào và ghi nhớ công ơn những người đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc, Bùi Đức Trung - lớp 12T1, Trường THPT Chuyên Long An, luôn nỗ lực học tập tốt. Trong giờ học, Trung chú ý nghe thầy cô giảng bài để hiểu và thuộc bài ngay trên lớp; đồng thời đặt nhiều câu hỏi liên quan. Bởi theo Trung, nếu hiểu được bản chất thì sẽ thuận lợi trong giải quyết các dạng bài tập. Không phải lúc nào Trung cũng học từng câu, từng chữ mà chỉ nhớ ý chính. Trước khi làm bài tập, Trung thường hệ thống lại kiến thức và giải bài nào chắc bài đó.

Đức Trung tham gia thực hành môn Hóa học

Đức Trung tham gia thực hành môn Hóa học

Trung chia sẻ bí quyết học tập: “Nhiều người sợ xấu hổ, ngại hỏi nhưng em thì không. Bên cạnh đó, em không gây áp lực cho bản thân, học khi mình thích và thật sự thoải mái”. Ngoài ra, Trung còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động phong trào. Từ đó, Trung rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng, đặc biệt là sự tự tin.

Nhờ nỗ lực và có phương pháp học hiệu quả, Trung sở hữu “bộ sưu tập” thành tích đáng ngưỡng mộ: Giải nhì cuộc thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm lớp 10, giải ba cuộc thi Học sinh giỏi văn hóa môn Hóa học cấp tỉnh, giải nhì cuộc thi giải toán tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh, giải nhì cuộc thi giải toán tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, Huy chương Bạc cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 môn Hóa học năm lớp 11, học bổng Odon Vallet khu vực phía Nam, giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi văn hóa môn Hóa học cấp tỉnh, giải khuyến khích cuộc thi Học sinh giỏi văn hóa môn Hóa học cấp quốc gia lớp 12; được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM. Trung là đoàn viên ưu tú đang được xem xét kết nạp Đảng./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết