Tiếng Việt | English

11/10/2016 - 22:34

Tưởng niệm 148 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Tối ngày 11/10/2016 (nhằm ngày 11/9 Âm lịch), hoạt động tưởng niệm 148 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra long trọng tại Khu Di tích Lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh cùng đông đảo người dân tỉnh Long An và các tỉnh, thành phố lân cận đến dâng hương tưởng niệm.


Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Tại Vàm Nhựt Tảo, trưa ngày 10/12/1861, sau khi bố trí lực lượng phục kích trên bờ, 5 chiếc ghe chở ông Nguyễn Trung Trực cùng 59 nghĩa quân giả làm đoàn ghe buôn lúa tiến sát tiểu hạm Espérance. Viên sĩ quan trực tưởng đoàn ghe ghé xin phép lưu thông nên nghiêng mình ra cửa sổ tàu thì bất ngờ bị vũ khí của nghĩa quân đâm trúng ngực.

Khi ấy, nghĩa quân tay cầm gươm giáo và đuốc, từ các ghe nhảy lên vừa la hét, vừa đánh xáp lá cà với lính thủy Pháp. Hai bên bờ, các nghĩa quân cũng nhanh chóng tiếp chiến. Nguyễn Học, Hồ Quang Chiêu lấy búa sắt phá tàu không vỡ nên đã cho phóng lửa đốt, đánh chìm tàu.

Tưởng nhớ công ơn này, hoạt động kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức hàng năm tại Khu Di tích Lịch sử Vàm Nhựt Tảo nhằm thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” và giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử.


Người dân đến dự hoạt động tưởng niệm 148 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Bà Nguyễn Thị Hai ở tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Hàng năm, ngoài dự lễ giỗ cụ Nguyễn Trung Trực ở tỉnh Kiên Giang, tôi còn dâng hương, tưởng nhớ công ơn của ông trong ngày giỗ tổ chức ở tỉnh Long An. Người dân Kiên Giang chúng tôi rất kính phục tấm gương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”.

Được biết, hoạt động tưởng niệm 148 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/10/2016./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết