Tiếng Việt | English

29/11/2018 - 15:32

Tuyên dương 76 cá nhân làm tốt công tác mặt trận

Những cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần đưa những chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh-Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tặng bằng khen cho đại diện tập thể có thành tích qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 29/11, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018); sơ kết 2 năm Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo trong tỉnh về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017-2018; tuyên dương cán bộ mặt trận và cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2018.

3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu, giảm nghèo,… góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3 năm qua, nhân dân đóng góp trực tiếp cho xây dựng nông thôn mới trên 1.600 tỉ đồng, hiến hơn 1.250.000 m2 đất, hơn 16.570 ngày công lao động. Toàn tỉnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” giai đoạn 2016-2018 được gần 43 tỉ đồng, xây dựng trên 1.000 căn nhà đại đoàn kết, tặng nhiều phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn,… Hiện nay, toàn tỉnh có trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, 114/192 xã, phường, thị trấn đạt văn hóa, văn minh đô thị,…

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng tặng bằng khen cho đại diện có thành tích trong 2 năm thực hiện chương trình phối hợp

Cuộc vận động đạt những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển đời sống KT-XH, ổn định chính trị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao quần chúng được đẩy mạnh,… Quá trình thực hiện, các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có nhiều hình thức, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả và phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cho các xã, phường, thị trấn, ở khu dân cư có thể vận dụng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,… trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của toàn dân”. 15 năm qua, có gần 800 cá nhân và hộ gia đình được UBND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động; UBND cấp huyện, cấp xã tặng giấy khen cho trên 15.300 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Nguyễn Thanh Cang cùng Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tặng bằng khen của UBND tỉnh và hoa cho cá nhân làm tốt công tác mặt trận giai đoạn 2014-2018

Riêng về chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo trong tỉnh về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhận được sự quan tâm từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, cách làm hay trong xây dựng, bảo vệ môi trường (cấp tỉnh có 3 mô hình điểm),…

Tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 2 năm thực hiện chương trình phối hợp.

Dịp này, có 76 cá nhân, trong đó có 10 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 66 cá nhân nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì làm tốt công tác mặt trận giai đoạn 2014-2018.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh-Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đề nghị UBMTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết