Tiếng Việt | English

08/01/2016 - 10:42

Tuyên dương Sinh viên 5 tốt và Sao Tháng Giêng

Những bạn sinh viên hội đủ 5 tiêu chuẩn: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt được nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" tại Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội tối 7/1.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2016), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, tuyên dương Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2015. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, cán bộ Hội Sinh viên, sinh viên tiêu biểu và gần 1.000 sinh viên Thủ đô.

Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” là phần thưởng cao quý nhất của Hội Sinh viên Việt Nam dành cho cán bộ Hội, Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập. Giải thưởng do Hội Sinh viên và Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức.

Năm 2015, giải thưởng nhận được 205 hồ sơ đề nghị thuộc 51 tỉnh, thành phố. Sau khi xem xét, hội đồng giải thưởng đã lựa chọn được 100 sinh viên tiêu biểu để trao Giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2015.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trung ương là danh hiệu của Hội Sinh viên Việt Nam trao cho những sinh viên, tập thể xuất sắc trong việc triển khai và tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, trong đó sinh viên phải đạt 5 tiêu chuẩn: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Những sinh viên ưu tú từ mọi miền Tổ quốc được vinh danh

Năm 2015, Hội Sinh viên Việt Nam đã nhận được 268 hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” và 08 hồ sơ “Tập thể Sinh viên 5 tốt” từ 35 tỉnh, thành phố. Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương đã lựa chọn được 101 sinh viên và 5 tập thể đạt đủ các tiêu chuẩn để trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp năm 2015.

Trong danh sách của 101 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm nay, có 4 sinh viên được nhận Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 2 năm liên tục 2014, 2015; 13 sinh viên được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”; một số sinh viên có thành tích xuất sắc trong cả 5 tiêu chí đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập như: Trần Văn Bằng, trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Thành Trung, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; Nguyễn Thị Linh Giang, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng; Đàm Nguyễn Trọng Nhân, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh; Phạm Tấn Phong, trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Thảo Nguyên, trường ĐH Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Luận, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Tú Khanh, trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Thanh Tiến, trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh; Đỗ Phước Quí, trường ĐH Cần Thơ.../.

Mai Châm/dantri.com.vn 

Chia sẻ bài viết