Tiếng Việt | English

24/02/2016 - 05:05

Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự vòng loại Olympic 2016

 

Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia tập trung huấn luyện chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2016, tháng 9/2015. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã chính thức chốt và công bố danh sách 20 tuyển thủ sẽ tham dự vòng loại thứ 3 Olympic 2016.

20 tuyển thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn lần này gồm: 7 cầu thủ của Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội, 6 cầu thủ của Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh; 4 cầu thủ của Trung huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nam, 2 cầu thủ của Câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam, 1 cầu thủ của Câu lạc bộ Thái Nguyên.

Tại vòng loại thứ 3 Olympic 2016, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng A với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đá trận ra quân với Trung Quốc vào ngày 29/2. Các trận đấu tiếp theo của Đội tuyển lần lượt vào ngày 2/3 (gặp Australia), ngày 4/3 (gặp Triều Tiên), ngày 7/3 (gặp Nhật Bản) và ngày 9/3 (gặp Hàn Quốc).

Đây là vòng đấu quan trọng quyết định suất tham dự giải đấu tầm cỡ thế giới như Olympic.

Theo điều lệ của vòng loại, hai đội dẫn đầu mỗi bảng đấu sẽ giành quyền tới Brazil tham dự Olympic 2016.

Trước khi đến với vòng loại thứ 3 này, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu thành công ở vòng loại thứ 2 với 4 trận toàn thắng. Các nữ cầu thủ Việt Nam đã lần lượt vượt qua Đài Loan với tỷ số 1-0, thắng Myanmar tỷ số 4-2, thắng Jordan tỷ số 2-1 và thắng Thái Lan tỷ số 2-0 và giành ngôi đầu với 12 điểm sau 4 trận.

Ngày 26/2 tới, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Osaka - Nhật Bản dự vòng loại thứ 3. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Đội tuyển Trung Quốc./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết