Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 04:48

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015: Bội thu hồ sơ

Tính đến thời điểm này, dù mới đi một nửa chặng đường xét tuyển nguyện vọng (NV)1 vào các trường ĐH-CĐ theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, nhưng với nhiều trường, nhiều ngành xem như đã “về đích” khá sớm.

 

Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành để đăng ký xét tuyển NV1.


​Trường ĐH Cần Thơ xác lập kỷ lục khi tính đến thời điểm này đã có hơn 10.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển trong khi chỉ tiêu là 8.600. Ngành Công nghệ thực phẩm tuyển 180 chỉ tiêu nhưng có đến 1.156 hồ sơ đăng ký. Ngành Luật tuyển 300 chỉ tiêu (học tại cơ sở chính) nhưng đã có đến hơn 2.300 hồ sơ đăng ký xét tuyển, còn chuyên ngành Luật hành chính học tại cơ sở Hậu Giang tuyển 80 chỉ tiêu nhưng có 511 hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ban đầu đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 18 điểm, với chỉ tiêu cần tuyển là 4.400. Tuy nhiên, đến thời điểm này lượng hồ sơ nộp trực tiếp tại trường gần 4.000 hồ sơ, chưa tính hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Theo cán bộ tuyển sinh của trường, nhiều khả năng điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) NV1 sẽ tương đương năm 2014 (21 điểm) hoặc cao hơn một chút.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển 3.300 chỉ tiêu. Tính đến cuối ngày 7-8, trường đã nhận hơn 5.000 hồ sơ (chưa tính lượng hồ sơ nộp qua đường bưu điện). Lãnh đạo nhà trường cho biết, với lượng hồ sơ này, nhiều ngành có điểm chuẩn không dưới 30 điểm (môn chính nhân hệ số), ví dụ như ngành Sư phạm Toán và Sư phạm Anh, Sư phạm Hóa...

Theo thông tin Trường ĐH Y Dược TP.HCM công bố, ngành Y đa khoa (bác sĩ đa khoa) 400 chỉ tiêu nhưng hồ sơ đăng ký xét tuyển NV1 đã có gần 900 hồ sơ, trong đó 338 TS đạt từ 27,5 điểm trở lên (không nhân hệ số). Trong số 400 chỉ tiêu của ngành đã tính luôn chỉ tiêu tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị. Trong khi đó, ngành Bác sĩ răng hàm mặt với 100 chỉ tiêu, nhưng cũng có 99 TS đạt từ 24 điểm trở lên…

Trường ĐH Sài Gòn không chỉ có lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều nhất tại TP.HCM với hơn 7.000 hồ sơ mà ở mỗi ngành cũng có hồ sơ cao gấp cả 10 lần so với chỉ tiêu. Ngành Sư phạm Toán có 40 chỉ tiêu cho hai tổ hợp (khối A, A1) nhưng có đến 422 hồ sơ đăng ký. Ngành Kế toán có 350 chỉ tiêu nhưng có đến 1.724 hồ sơ đăng ký. Ngành Ngôn ngữ Anh có 250 chỉ tiêu nhưng có đến 2.204 hồ sơ đăng ký.

Theo ghi nhận chung ở một số trường đại học ở phía Bắc, những trường tốp trên khá bội thu hồ sơ. Học viện Ngoại giao hiện có 213 hồ sơ đăng ký trên tổng số 450 chỉ tiêu tuyển sinh; Đại học Bách khoa Hà Nội đến nay đã nhận được trên 5.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển trên tổng số 6.000 chỉ tiêu tuyển sinh; Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội hiện nhận được hơn 1.300 hồ sơ đăng ký xét tuyển...

Năm nay số thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội đang khá “dè dặt”. Nếu chỉ tính thí sinh đăng ký NV1 thì hiện chưa ngành nào của Đại học Y Hà Nội có hồ sơ đủ chỉ tiêu. Ngành luôn có điểm chuẩn cao nhất là bác sĩ y đa khoa, số hồ sơ nhận được là 420 trên 500 chỉ tiêu (điểm của thí sinh đăng ký vào y đa khoa chủ yếu từ 28 trở lên). Đến nay đại học này có 2 thí sinh được điểm cao nhất là 32,25 (đã tính ưu tiên) đăng ký dự tuyển. Ngành cử nhân khúc xạ nhãn khoa, hồ sơ nhận được là 32/50 chỉ tiêu; bác sĩ y học cổ truyền: 29/50 chỉ tiêu; bác sĩ y học dự phòng: 31/100 chỉ tiêu; bác sĩ răng - hàm - mặt: 34/80 chỉ tiêu... Thấp nhất là ngành cử nhân y tế công cộng, hiện mới chỉ có 6 hồ sơ trên tổng số 30 chỉ tiêu./.

Theo HTV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích