Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 15:04

Tuyến tránh Quốc lộ 1 oằn mình “gánh” container, xe tải

Tuyến tránh Quốc lộ (QL) 1, TP.Tân An, tỉnh Long An dài gần 5km, được hình thành nhằm giảm áp lực giao thông cho QL1, đoạn qua TP.Tân An. Gần đây, trên tuyến tránh xuất hiện nhiều xe container, xe tải đậu, đỗ gây cản trở giao thông.

Xe container đậu, đỗ trên tuyến tránh Quốc lộ 1

Xe container đậu, đỗ trên tuyến tránh Quốc lộ 1

Được biết, đoạn đường xe container và xe tải đậu, đỗ nhiều nhất là khu vực từ km 1949 đến km 1950, vào ban đêm xe container còn đậu, đỗ tại khu vực ngã tư QL62 - tuyến tránh, khu vực vòng xoay phường 4 lên đến cổng lăng 1, phường Khánh Hậu.

Anh Hậu, lái xe Honda khách khu vực ngã tư QL62 - tuyến tránh, thông tin: “Lúc này, nhiều xe container và xe tải đậu, đỗ trên tuyến tránh, nhất là vào ban đêm và sáng sớm. Nhiều lái xe còn đậu, đỗ ngay tại nơi có biển báo cấm đậu, đỗ gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Tình trạng này gây ùn ứ giao thông cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm, cá biệt có trường hợp do tránh xe container, một xe khách đã va chạm vào đuôi xe tải gây tai nạn giao thông”.

Kết cấu hạ tầng tuyến tránh Quốc lộ 1 xuống cấp trầm trọng do xe tải nặng đậu, đỗ

Kết cấu hạ tầng tuyến tránh Quốc lộ 1 xuống cấp trầm trọng do xe tải nặng đậu, đỗ

Do đậu, đỗ thường xuyên nên hiện nay lề đường và mặt đường tuyến tránh QL1 xuống cấp trầm trọng, 2 bên lề đường hằn dấu bánh xe, gây đọng nước, mặt đường nham nhở, xuất hiện ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng kiến nghị đơn vị quản lý đoạn đường nên cắm biển báo cấm đậu, đỗ nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết