Tiếng Việt | English

10/10/2018 - 19:13

Giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ X:

Tuyển trẻ Long An và Tuyển trẻ Đồng Tháp cùng giành chiến thắng

Chiều ngày 10/10, Giải bóng đá Cúp Báo Long An tiếp tục diễn ra các trận đấu giữa Tuyển trẻ Long An gặp Tuyển trẻ Vĩnh Long và Tuyển trẻ Đồng Tháp gặp Tuyển trẻ Tiền Giang.

Long An có chiến thắng thứ 2

Ở trận đấu thứ nhất giữa Tuyển trẻ Long An và Tuyển trẻ Vĩnh Long diễn ra khá hấp dẫn. Ngay phút thi đấu thứ 3, Tuyển trẻ Long An sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ tình huống đá phạt trực tiếp của cầu thủ số 24 – Văn Thịnh. Đến phút 20, Tuyển trẻ Vĩnh Long tìm được bàn thắng gỡ hòa sau tình huống đá phạt 11 mét thành công của tiền đạo Lưu Tự Nhân. Những phút tiếp theo của hiệp 1, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Tuyển trẻ Long An. Nhiều cơ hội được đội chủ nhà tạo ra nhưng hàng công của Tuyển trẻ Long An không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Tuyển trẻ Long An xuất sắc vượt qua Tuyển trẻ Vĩnh Long với tỷ số 3-2

Bước sang hiệp 2, Ban Huấn luyện Tuyển trẻ Long An quyết định tung 3 cầu thủ gồm Hiếu Đan, Hà Vũ Em và Đoàn Hải Quân vào sân để gia tăng sức mạnh hàng công. Chính sự thay đổi người này mang lại hiệu quả cho đội Tuyển trẻ Long An. Phút 47, từ đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Cù Nguyễn Khánh dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Hiếu Nhơn nâng tỷ số lên 2-1 cho Tuyển trẻ Long An. Phút 56, tiền đạo Phạm Quốc Ca có pha xử lý kỹ thuật qua hậu vệ đối mặt với thủ môn tuyển trẻ Vĩnh Long. Cú dứt điểm của tiền đạo này không chiến thắng được thủ môn Hiếu Nhơn. Tuy nhiên, Cù Văn Khánh một lần nữa có mặt đúng lúc nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho Tuyển trẻ Long An.

Một pha tranh chấp giữa cầu thủ 2 đội

Dẫn trước Tuyển trẻ Vĩnh Long với tỷ số khá an toàn, các cầu thủ Tuyển trẻ Long An thi đấu có phần chùn xuống tạo cơ hội cho đội bạn có nhiều tình huống gây nguy hiểm lên khung thành thủ môn Nhật Hà. Phút 74, Tuyển trẻ Vĩnh Long tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt với bàn thắng của cầu thủ mang áo số 14 – Phan Quốc Đại. Những phút còn lại, Tuyển trẻ Vĩnh Long liên tục đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Tuyển trẻ Long An tỏ ra khá chắc chắn nơi hàng phòng ngự. 3-2 nghiêng về phía Tuyển trẻ Long An cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Tuyển trẻ Đồng Tháp vượt qua Tuyển trẻ Tiền Giang

Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, Tuyển trẻ Đồng Tháp tương đối dễ dàng vượt qua Tuyển trẻ Tiền Giang với tỷ số 6-0.

Giành được 4 điểm sau 2 lượt trận, Tuyển trẻ Đồng Tháp rất cần một chiến thắng để cạnh tranh ngôi vị vô địch. Ngay phút thứ 3, tiền đạo Trần Công Minh có pha xử lý kỹ thuật căng ngang vào trong cho đồng đội. Nhưng cú vẩy má ngoài của cầu thủ số 15 – Bùi Duy Nam lại đưa bóng đi không trúng đích. Sau đó, 2 đội ăn miếng trả miếng. Phút 12, sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ Tuyển trẻ Đồng Tháp suýt chút nữa phải trả giá. Tiền đạo Huỳnh Nhựt Trường có cơ hội rất tốt khi đối mặt với thủ môn Nguyễn Nhật Trường bên phía Tuyển trẻ Đồng Tháp, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này không thể mang về bàn thắng cho Tuyển trẻ Tiền Giang.

Tuyển trẻ Đồng Tháp có trận thắng đậm 6-0 trước Tuyển trẻ Tiền Giang

Sau tình huống thoát thua, Tuyển trẻ Đồng Tháp siết lại đội hình, đồng thời liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Liên tiếp các phút 33 và 38, 2 cầu thủ trong thành phần U19 Việt Nam là Trần Công Minh và Cao Xuân Hoài thay nhau lập công đưa Tuyển trẻ Đồng Tháp vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về phía Tuyển trẻ Đồng Tháp. Ngay phút đầu của hiệp 2, tiền đạo Trần Công Minh tiếp tục ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Những phút tiếp theo, Tuyển trẻ Đồng Tháp còn ghi thêm 3 bàn thắng do công của Giang Sô Ny, Dương Vũ Linh và Trần Công Minh để khép lại trận thắng đậm trước Tuyển trẻ Tiền Giang với tỷ số 6-0.

Như vậy với kết quả này, Tuyển trẻ Đồng Tháp có trong tay 7 điểm bằng với số điểm của FC Dũng Phong và vươn lên dẫn đầu do hơn về hiệu số; Tuyển trẻ Long An vươn lên vị trí thứ 3 với 6 điểm, Tuyển trẻ Vĩnh Long xếp vị trí thứ 4 với 3 điểm. Còn Tuyển trẻ Tiền Giang xếp vị trí cuối cùng sau 4 trận thua.

Thế trận 1 chiều được các cầu thủ Đồng Tháp tạo ra về phía Tuyển trẻ Tiền Giang

Về lý thuyết hiện cả 3 đội bóng FC Dũng Phong, Tuyển trẻ Long An và Tuyển Trẻ Đồng Tháp đều có hy vọng vô địch. Tất cả chỉ được định đoạt vào lượt đấu cuối cùng. 2 trận đấu cuối cùng sẽ cùng diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 13/10. Trân sân phụ, FC Dũng Phong sẽ gặp Tuyển trẻ Long An, sân chính Tuyển trẻ Đồng Tháp gặp Tuyển trẻ Vĩnh Long./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết