Tiếng Việt | English

22/01/2020 - 06:02

Ty Công an, Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng và Hiến binh tỉnh Prey Veng thăm, chúc tết BĐBP và Công an Long An

Tặng quà xuân, chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia đời đời biền vững, cùng hợp tác, ổn định và phát triển

Tặng quà xuân, chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia đời đời biền vững, cùng hợp tác, ổn định và phát triển

Ngày 21/01, đoàn đại biểu Ty Công an, Tiểu khu Quân sự, Hiến binh tỉnh Svay Rieng và Prey Veng do Thiếu tướng Tấc Phan Na - Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng, Thiếu tướng Kung Nat - Phó ty Công an tỉnh Svay Rieng và Thiếu tướng Se Vuthy (Se Vút Thy) - Phó Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Rrey Veng (Vương quốc Campuchia) đã đến thăm và chúc tết Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An.

Hai bên đã đánh giá cao vai trò phối hợp của lực lượng vũ trang và chính quyền hai bên trong việc quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới cần tăng cường, hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuần tra song phương, phòng, chống tội phạm, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Quy chế biên giới, tuyên truyền vận động Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phân giới, cắm mốc; kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi trong thăm thân, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế,... xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Long An và đoàn đại biểu Svay Rieng, Pray Veng đã tặng quà xuân, chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia đời đời biền vững, cùng hợp tác, ổn định và phát triển.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ty Công an tỉnh Prey Veng do Thiếu tướng Kung Nat - Phó ty Công an tỉnh Svay Rieng làm trưởng đoàn cũng sang chúc Tết Công an tỉnh Long An.

Ty Công an tỉnh Prey Veng tặng quà Tết cho Công an tỉnh Long An

Ty Công an tỉnh Prey Veng tặng quà Tết Công an tỉnh Long An

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an (Việt Nam) và Bộ Nội vụ (Vương quốc Campuchia), hai tỉnh Long An và Prey Veng đã tổ chức nhiều hình thức phối hợp phong phú, có hiệu quả như: Giao ban luân phiên giữa Công an các cấp huyện, xã; tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi lẫn nhau, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết cổ truyền của hai dân tộc; đã phối hợp giải quyết những vụ việc cụ thể trên tuyến biên giới Long An, Prey Veng.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc nói chung và của Công an hai tỉnh nói riêng sẽ càng thắt chặt hơn nữa, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới./.

Thúy Phượng - Minh Luận - Việt Đức

Chia sẻ bài viết