Tiếng Việt | English

24/08/2017 - 04:33

U-22 Malaysia đoạt ngôi đầu bảng A

Tối 23/8, đội chủ nhà U-22 Malaysia đã đá bại Lào 3-1 ở lượt trận cuối cùng và giành ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 29.

 

Malaysia đoạt ngôi đầu bảng A sau 4 trận toàn thắng. Ảnh: MASOC

Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có đẳng cấp cao hơn giúp U-22 Malaysia chiếm lĩnh thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Lào.

Nhưng phải đến phút 26, chủ nhà U-22 Malaysia mới tìm được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Jafri Firdaus Chew sau cú đá bồi chính xác. Trước đó, tiền đạo Muhammad Syafiq Ahmad đã đánh đầu bật xà ngang khung thành Lào khiến bóng bật đến vị trí của Jafri.

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau khi thủng lưới, U-22 Lào đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Phút 32, Phanthavong Thanin thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp đưa bóng đập cột dọc khung thành Malaysia rồi bay vào lưới.

Bị gỡ hòa, U-22 Malaysia dồn lên gây sức ép về phía khung thành Lào.Trước áp lực dữ dội từ phía đối thủ, U-22 Lào đã không thể đứng vững. Phút 39, trong nỗ lực hóa giải đường treo bóng của Adib Zainudin (Malaysia), hậu vệ Lào đã đưa bóng về lưới nhà, giúp đội chủ nhà có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Những phút còn lại, U-22 Malaysia tiếp tục áp đảo và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng họ chỉ có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Jafri Firdaus Chew sau cú đệm bóng chuẩn xác.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Lào, U-22 Malaysia có trong tay 12 điểm và đoạt ngôi đầu bảng A, còn vị trí nhì bảng thuộc về U-22 Myanmar với 9 điểm. Cả hai đội sẽ biết được đối thủ ở vòng bán kết sau lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra ngày 24/8./.

Hoài Dư/tuoite.vn

Chia sẻ bài viết