Tiếng Việt | English

24/07/2017 - 23:40

U-22 VN sẽ rơi vào bảng đấu nặng ở VCK U-23 châu Á 2018

Sau khi xác định đầy đủ các đội dự VCK Giải U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành phân chia hạt giống cho các đội. Theo đó, U-22 VN rơi vào nhóm hạt giống số 4.

U-22 VN sẽ rơi vào bảng đấu rất nặng tại VCK Giải U-23 châu Á 2018. Ảnh: N.K
AFC phân chia hạt giống dựa theo thành tích ở VCK U-23 châu Á 2016 tại Qatar. U-22 VN không giành được điểm nào, xếp chót bảng D nên phải nằm ở nhóm hạt giống số 4. Ngoài VN, nhóm 4 còn có 3 đội bóng khác là U-22 Malaysia, Palestine (lần đầu tham dự) và Oman (không vượt qua vòng loại năm 2016).

Bốn đội nhóm 1 gồm Trung Quốc (chủ nhà), Nhật Bản (đương kim vô địch), Hàn Quốc (á quân), Iraq (hạng 3). Qatar (hạng 4), Triều Tiên, Jordan và Úc nằm ở nhóm hạt giống số 2. Trong khi đó, nhóm 3 gồm: Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia và Thái Lan.

Với kết quả phân nhóm hạt giống này, U-22 VN nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu cực mạnh tại VCK U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Bảng đấu nặng nhất với U-22 VN có thể gồm ba "ông kẹ" của bóng đá châu Á là Nhật, Úc và Uzbekistan.

Giải U-23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9 đến 27/01/2018 tại bốn thành phố của Trung Quốc là Kunshan, Changshu, Jiangyin và Changzhou. Hiện ngày bốc thăm VCK U-23 châu Á vẫn chưa được ấn định./.

Hoài Dư/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết