Tiếng Việt | English

05/01/2016 - 06:14

U-23 VN thất thủ trước U-23 Yemen

Tối 4-1, U-23 VN đã để thua U-23 Yemen 1-2 trong trận giao hữu tại Qatar nhằm chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á 2016 sẽ khởi tranh vào ngày 12-1 tới.

Các cầu thủ U-23 VN khởi động trước trận đấu. Ảnh: Tuấn Anh

Một pha sút penalty của Addin Mahdi. Ảnh: Tuấn Anh

Các CĐV VN đến cổ vũ cho đội U-23. Ảnh: Tuấn Anh

Trận này, HLV Miura xếp Công Phượng và Thanh Bình đá cặp trên hàng tấn công. Nhưng ở hàng tiền vệ, bộ đôi của HAGL là Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường ngồi ghế dự bị. Phải đến phút 32, Xuân Trường mới được tung vào sân thay Duy Mạnh. Trước đó ở phút 16, hậu vệ Văn Dũng cũng đã được tung vào sân thay cho Mạnh Hùng bị chấn thương.

Bàn thắng đến với U-23 Yemen vào ở cuối hiệp 1 sau tình huống Duy Khánh phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Addin Mahdi đánh bại thủ môn Minh Long, mở tỉ số cho U-23 Yemen.

Sang hiệp 2, HLV Miura thay tới 9 cầu thủ, chỉ giữ lại thủ môn Minh Long và tiền vệ Xuân Trường. Điều bất ngờ là tiền vệ Tuấn Anh tiếp tục ngồi ghế dự bị. Phải đến phút 60, Tuấn Anh mới được HLV Miura đưa vào sân thay Xuân Trường. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng U-23 VN vẫn không thể xuyên thủng được tuyến phòng ngự của U-23 Yemen.

Không những vậy, vào cuối trận thủ môn Minh Long còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau khi trung vệ Nam Anh để bóng chạm tay trong vòng cấm (phút 83). Trên chấm phạt đền, Addin Mahdi một lần nữa đánh bại thủ môn Minh Long, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-23 Yemen.

Phải đến cuối trận, khi các cầu thủ U-23 Yemen chùng xuống, U-23 VN mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công Tuấn Tài với pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m sau khi Đức Lương bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Sau trận đấu này, U-23 VN còn một trận giao hữu nữa với U-23 Nhật Bản (7-1) trước khi VCK U-23 châu Á khai mạc. Trận đấu đầu tiên của U-23 VN tại VCK U-23 châu Á là trận gặp U-23 Jordan vào ngày 14-1./.

T.Vĩ/tuoitre online

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
U23 VnU23 Yemen