Tiếng Việt | English

28/09/2019 - 10:10

U21 Long An nhận thất bại ở phút 90+2

Bàn thua trên chấm phạt đền ở phút 90+2 khiến đội U21 Long An phải nhận thất bại cay đắng.

Chiều ngày 27/9, trên sân Thành Long, TP.HCM, tiếp tục diễn ra lượt thi đấu thứ 3 vòng loại Giải vô địch U21 Quốc gia, Cúp Báo Thanh niên năm 2019 giữa 2 đội U21 Đồng Tháp và U21 Long An.

U21 Long An và U21 Đồng Tháp đã gặp nhau rất nhiều lần

Mặc dù thi đấu ở cấp độ trẻ nhưng U21 Đồng Tháp và U21 Long An đã gặp nhau rất nhiều lần.

Những phút đầu hiệp 1, U21 Đồng Tháp là những người bắt nhịp tốt. Đặc biệt, hàng tiền vệ U21 Đồng Tháp thi đấu rất tốt buộc U21 Long An phải lùi sâu phòng ngự.

Tuy nhiên, trong hơn nửa đầu hiệp 1, hầu hết các pha lên bóng của U21 Đồng Tháp đều kết thúc bằng những cú sút xa không nguy hiểm.

U21 Đồng Tháp bắt nhịp trận đấu tốt hơn U21 Long An

Đến phút 25, U21 Long An bắt đầu lấy lại thế trận. Phút 27, tình huống nguy hiểm đầu tiên được U21 tạo ra bên phía khung thành U21 Đồng Tháp. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Quốc Lộc nhận bóng đối mặt với thủ môn, nhưng cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

3 phút sau, đến lượt tiền đạo Hà Vũ Em có bóng, anh đi bóng vượt qua 2 hậu vệ U21 Đồng Tháp, nhưng cũng không tận dụng cơ hội thành công.

Đội bóng U21 Long An sở hữu nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công

Đến phút cuối cùng của hiệp 1, một lần nữa may mắn không đứng về phía U21 Long An khi tiền đạo Cù Nguyễn Khánh đối mặt với thủ môn nhưng cũng không dứt điểm thành công.

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cả 2 đội thi đấu ngang ngửa, khung thành 2 đội liên tục được đặt trong những tình huống nguy hiểm.

Ban huấn luyện U21 Long An nhắc nhở các cầu thủ giữa giờ nghỉ

Phút 51, lưới của U21 Đồng Tháp rung lên, nhưng tiếc rằng pha kết thúc của tiền đạo Phạm Quốc Ca bị trọng tài bắt lỗi liệt vị.

Sau bàn thắng không được công nhận, đội bóng U21 Long An tấn công nhiều hơn. Liên tục các cơ hội được trao cho Quốc Lộc, Phạm Quốc Ca và Hà Vũ Em, tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém duyên, cả 3 mũi nhọn trên hàng công của U21 Long An không một lần xuyên thủng được mảnh lưới U21 Đồng Tháp.

Đến phút 75, Ban huấn luyện U21 Đồng Tháp quyết định tung cựu tuyển thủ U21 Quốc gia Cao Tấn Hoài vào sân, đội bóng U21 Đồng Tháp dần tìm lại mạch tấn công, bóng liên tục được nhồi lên cho các cầu thủ trên hàng công.

Tuy nhiên, thủ môn Trần Nhật Hà và hàng thủ U21 Long An thi đấu xuất sắc, cản phá hầu hết các cú sút nguy hiểm của U21 Đồng Tháp.

U21 Long An nhận thất bại cay đắng ở phút 90+2

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, khi thời gian bù giờ đã trôi qua 2 phút thì bất ngờ U21 Đồng Tháp được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi.

Trên chấm 11 mét, cầu thủ Trần Hữu Nghĩa không mấy khó khăn để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong trận đấu cùng ngày, U21 Đồng Nai và U21 Vĩnh Long cùng chia đểm còn U21 TP. Hồ Chí Minh có trận thắng đậm 5-0 trước U21 Bến Tre.

Trên bảng xếp hạng, U21 TP.HCM đang dẫn đầu với 9 điểm, U21 Đồng Tháp vươn lên với 5 điểm xếp thứ 2, U21 Long An và U21 Đồng Nai cùng có 3 điểm chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4. Hai đội bóng xếp cuối bảng lần lượt là U21 Vĩnh Long và U21 Bến Tre./.

Tỷ số chung cuộc:

U21 Long An 0-1 U21 Đồng Tháp

Ghi bàn:

U21 Đồng Tháp: Trần Hữu Nghĩa (90+2’, pen)

Thẻ đỏ:

U21 Long An: Xuân Tiến (90+3’)

Đội hình thi đấu:

U21 Long An: Trần Nhật Hà, Lê Duy Khanh, Trần Bình An, Phạm Quốc Ca, Phạm Xuân Tiến, Nguyễn Chính Tính, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Quốc Lộc (Nguyễn Trí Hùng), Cũ Nguyễn Khánh (Lý Hữu Nhân), Ngô Hoàng Anh, Hà Vũ Em.

U21 Đồng Tháp: Nguyễn Nhật Trường, Lê Hoàng Duy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Công Minh, Ngô Tấn Tài (Kha Tấn Tài), Nguyễn Văn Huỳnh Đức (Dương Vũ Linh), Bùi Duy Nam (Cao Tấn Hoài), Trần Tuấn Thanh, Trần Hữu Nghĩa, Võ Minh Trọng, Giang Sony./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết