Tiếng Việt | English

13/01/2020 - 18:35

U23 Thái Lan đối mặt thử thách cực đại trước trận gặp Iraq

U23 Thái Lan đang đối mặt với muôn vàn khó khăn trước trận đấu quyết định với U23 Iraq ở lượt trận cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2020.

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2020 gặp U23 Australia, U23 Thái Lan có bàn dẫn từ hiệp 1 và tạo ra thế trận áp đảo nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thua ngược 1-2. Các cầu thủ Thái Lan thừa nhận với báo chí rằng họ đã kiệt sức sau trận đấu nói trên. 

U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước trận đấu với Iraq. (Ảnh: SMM Sports)
Tại buổi tập gần nhất của U23 Thái Lan, hai trụ cột Suphanat và Supachai chỉ có thể tập riêng trong phòng gym mà không tham gia tập chung cùng toàn đội. Hai cầu thủ này cũng đã phải rời sân ngay từ giữa hiệp 2 trong trận đấu với Australia hôm 11/01. 

Việc Suphanat và Supachai vẫn chưa thể tập bình thường cùng toàn đội U23 Thái Lan khiến HLV Akira Nishino vô cùng đau đầu bởi hai cầu thủ này đóng vai trò vô cùng quan trọng trên hàng công của đội chủ nhà U23 châu Á. Sau khi bộ đôi này rời sân ở trận đấu với Australia, U23 Thái Lan đã không còn có thể gây sức ép lên khung thành đối thủ. 

Hiện tại ở bảng A của U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đang đứng thứ hai trên BXH với 1 điểm nhiều hơn Iraq. Chỉ cần một trận hòa với đối thủ ở lượt trận cuối, U23 Thái Lan sẽ chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, với đội hình không mạnh về phòng ngự, U23 Thái Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ Iraq quyết tâm tấn công để tìm kiếm chiến thắng. 

Cuộc đọ sức giữa U23 Iraq và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 14/01 trên sân Rajamangala./. 

Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết