Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 10:28

U23 Việt Nam chắc chắn rơi bảng “tử thần” ở giải châu Á 2016

U23 Việt Nam đã bị phân vào nhóm hạt giống thứ tư trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 diễn ra vào cuối năm nay.

 

Công Phượng và đồng đội có thể tái ngộ U23 Uzbekistan ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2016. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U23 Việt Nam đã bị phân vào nhóm hạt giống thứ tư trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 diễn ra vào cuối năm nay.

Theo kết quả phân nhóm, U23 Việt Nam của huấn luyện viên Toshiya Miura nằm ở nhóm 4 cùng với U23 Thái Lan, Trung Quốc và Yemen. Các đội bóng thuộc ba nhóm trên đều là những đại gia của bóng đá châu Á, có thực lực vượt trội so với U23 Việt Nam như U23 Qatar, Iraq (nhóm một), U23 Hàn Quốc, Nhật Bản (nhóm hai) và U23 Iran, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (nhóm ba)...

Kết quả phân nhóm được dựa trên ba tiêu chí là bảng xếp hạng FIFA của các Liên đoàn thành viên, thứ hạng ở vòng chung kết U23 châu Á trước đó và vị trí sau vòng loại. Dựa trên tiêu chí thứ hạng FIFA, bóng đá Việt Nam xếp gần cuối cùng trong danh sách. Chúng ta cũng không được tham dự vòng chung kết U23 châu Á lần trước và chỉ giành vé tới vòng chung kết lần này qua “cổng phụ”. Một vị trí trong nhóm hạt giống số 4 là phù hợp với sức mạnh của U23 Việt Nam.

Như vậy, khả năng xấu nhất cho U23 Việt Nam là chúng ta có thể rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của chủ nhà U23 Qatar, U23 Hàn Quốc và U23 Iran. Trong một phương án dễ hơn, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan, U23 UAE và U23 Uzbekistan - đối thủ mà chúng ta từng cầm hòa trong trận giao hữu hồi tháng Ba tại Thống Nhất.

Với thực lực của U23 Việt Nam, tất cả các khả năng ấy đều tương đương với một bảng đấu “tử thần” cho ông Miura và các học trò.

Vị trí xếp hạng FIFA thấp, thành tích yếu kém trong quá khứ khiến các đội tuyển Việt Nam luôn rơi vào những bảng đấu khó khi bốc thăm. Trước đó, U19 Việt Nam ở giải U19 châu Á 2014 từng bốc phải bảng đấu không tưởng có sự hiện diện của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuyển Việt Nam cùng phải nằm cùng bảng với Iraq, Thái Lan và Indonesia ở vòng loại World Cup 2018.

Vòng chung kết giải U23 châu Á sẽ được tổ chức từ 18 đến 30/1/2016 tại Qatar. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ đầu tháng Mười Hai để chuẩn bị cho giải đấu này./.

Kết quả phân nhóm hạt giống vòng chung kết giải U23 châu Á 2016:
Nhóm 1: Qatar , Iraq, Ả rập Saudi, Jordan
Nhóm 2: Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, UAE
Nhóm 3: Syria, Iran, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan
Nhóm 4: Thái Lan, Trung Quốc, Yemen, Việt Nam

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết