Tiếng Việt | English

06/02/2018 - 17:23

U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn, Chủ tịch FIFA tới thăm Việt Nam

Ấn tượng với U23 Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tới thăm VFF vào ngày 08/02.

Thành tích của U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế và đặc biệt là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Hồi tháng 01/2018, trang chủ của FIFA cũng có bài viết ca ngợi U23 Việt Nam và thành tích nổi bật dưới thời HLV Park Hang Seo.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam vào ngày 08/02. (Ảnh: Getty)

Nhận lời mời của Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ bay trên chuyên cơ riêng tới thăm Việt Nam vào ngày 08/02. Đây là một sự ghi nhận cho thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Trong năm 2017, bóng đá Việt Nam có tới 6 đội bóng vào VCK cấp châu lục và đặc biệt U23 Việt Nam vào đến một trận chung kết châu Á. Đây là thành tích lịch sử, đánh dấu mốc huy hoàng của bóng đá Đông Nam Á.

Ông Gianni Infantino sinh ngày 23/3/1970 mang hai quốc tịch Thụy Sĩ và Italy. Ngày 26/2/2016, ông Infantino được bầu làm tân Chủ tịch của FIFA tại Đại hội bất thường 2016 diễn ra ở Zurich, Thụy Sĩ. 

Đây là lần đầu tiên ông Gianni Infantino đến thăm Việt Nam với cương vị là Chủ tịch FIFA. Trước đó, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã đến thăm Việt Nam năm 2008 và cắt băng khánh thành sân cỏ nhân tạo tại VFF./.

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết