Tiếng Việt | English

04/12/2019 - 15:01

UBND tỉnh Long An làm việc với Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Sáng 04/12, tại TP.Tân An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần có buổi làm việc với Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - ngài Ousmane Dione. Dự buổi làm việc có đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới, Giám đốc một số sở, ngành tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần tặng quà đến Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - ngài Ousmane Dione

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đã đến làm việc tại Long An. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Long An giới thiệu với đoàn khái quát về quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Theo đó, Long An đang tập trung phát triển kinh tế theo hướng phát triển hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế, Long An có nhu cầu vốn lớn để xây dựng hạ tầng cơ sở, nhưng nội lực tài chính hạn chế.

Qua buổi làm việc này, lãnh đạo tỉnh mong muốn Ngân hàng Thế giới quan tâm, hỗ trợ vốn vay. Những dự án mà Long An giới thiệu và cần sự hỗ trợ vốn là những công trình mang tính chất động lực, giúp tỉnh hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế công nghiệp vẫn giữ lại một phần nhất định đất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Dịp này, UBND tỉnh đề xuất 3 danh mục dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới và cơ chế tài chính khi thực hiện nếu nhận được nguồn vốn vay hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới. 

Dự án thứ nhất là Dự án Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và triển khai dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Long An. Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng dùng chung, bảo đảm liên thông kết nối, tăng cường phục vụ, giám sát quản lý; phát triển công nghệ thông tin, truyền thông trở thành động lực, công cụ, phương tiện trong quản lý xã hội; phát triển nội dung số, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, từng bước chuyển đổi số hình thành xã hội số, kinh tế số.

Phạm vi đầu tư của dự án này là xây dựng cơ quan điện tử hướng tới chính quyền số thực hiện trên toàn bộ địa bàn tỉnh; phát triển dịch vụ đô thị thông minh theo hướng tập trung đầu tư nền tảng, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, triển khai thụ hưởng bước đầu tại khu đô thị trọng điểm là TP.Tân An. Dự kiến giai đoạn đầu tư là năm 2021-2025. Tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng, tương đương 47.588.146 USD.

Dự án thứ hai là Trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Mục tiêu dự án nhằm chia sẻ lưu lượng với Quốc lộ 1, tăng cường kết nối với đường Vành đai 3 và Vành đai 4 của TP.HCM, Đường tỉnh 830, để kết nối với các cửa ngõ quốc tế bằng đường biển, cảng Quốc tế Long An. Dự án sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp logisitics trong tương lai phục vụ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm. Phạm vi dự án, điểm đầu đường Phạm Hùng - TP.HCM, điểm cuối là ngã ba Trung Lương - TP.Mỹ Tho, Tiền Giang; dự kiến giai đoạn đầu tư là năm 2021-2025. Tổng mức vốn đầu tư toàn tuyến 13.777 tỉ đồng; tương đương 596.019.000 USD.

Thứ ba là dự án thoát nước và xử lý nước thải TP.Tân An (giai đoạn 1). Mục tiêu nhằm bảo đảm vấn đề thoát nước của TP.Tân An, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ, nhiễm mặn, ô nhiễm nguồn nước, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, giảm các bệnh truyền nhiễm gây ra do ô nhiễm môi trường, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng của TP.Tân An. Dự kiến giai đoạn đầu tư là năm 2021-2025. Tổng mức đầu tư 572,515 tỉ đồng, tương đương 24.768.116 USD.

Lãnh đạo UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn làm việc của Ngân hàng Thế giới 

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - ngài Ousmane Dione cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, ông bày tỏ sự đồng tình với những định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Ngài cho rằng Long An hiện là tỉnh vệ tinh của TP.HCM, có điều kiện phát triển trên lĩnh vực kinh tế công nghiệp, đô thị. 3 dự án Long An trình bày và đề xuất được hỗ trợ vốn hợp lý, khi hoàn thành sẽ giúp tỉnh tăng năng lực cạnh tranh, quản lý hành chính bằng điện tử hiệu quả hơn, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa để tỉnh phát triển kinh tế một cách bền vững.

Tuy nhiên, ngài Ousmane Dione đề xuất Long An cần đánh giá cụ thể về tác động của 3 dự án, chú ý đến vấn đề triển khai trên thực tế như giải phóng mặt bằng, tác động môi trường. Đồng thời, Long An cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đề xuất đến Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam để xem xét, nhìn nhận dự án một cách toàn diện và đề xuất đến cấp cao hơn. Quan điểm của ngài là những dự án có tính khả thi cao, mang tính kết nối vùng sẽ được hỗ trợ vốn vay để góp một phần trong tổng thể phát triển của tỉnh Long An trong những năm tiếp theo./.  

Mai Hương

Chia sẻ bài viết