Tiếng Việt | English

14/05/2016 - 20:29

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An tiếp xúc cử tri Bến Lức, Thủ Thừa

Qua buổi tiếp xúc, ý kiến của cử tri quan tâm đến các vấn đề rất xác thực, bức xúc hiện nay,…

* Ngày 13-5-2016, tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 4 - đơn vị huyện Bến Lức, gồm các ông: Công Hoàng Bạch, Đặng Thanh Bình, Lý Minh Huân, Trương Văn Triều, Huỳnh Quốc Việt.


Cử tri đề xuất những vấn đề mà ứng cử viên khi trúng cử cần quan tâm 

Tại hội nghị, đa số cử tri đồng tình với những chương trình hành động mà các ƯCV trình bày; đồng thời cũng nêu lên nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề sau: Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng thu nhập cho nông dân; thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong các quán ăn từ quy mô lớn đến nhỏ, nhằm bảo đảm sức khỏe người dân; thực hiện các công trình xây dựng cơ bản vào mùa nắng, quan tâm cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân vùng sâu, vùng xa; tổ chức thu gom rác sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn;...

* Cùng ngày, 5 ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 6 gồm: Ông Đinh Ngọc Lâm, Dương Văn Tuấn, bà Đặng Thị Ngọc Mai, Đỗ Thị Kim Thắm và bà Mai Thị Hoa có buổi tiếp xúc cử tri 5 xã thuộc huyện Thủ Thừa gồm: Mỹ An, Mỹ Phú, Bình Thạnh, Nhị Thành và thị trấn Thủ Thừa.


Cử tri gửi gắm ý kiến, nguyện vọng của mình đến các ƯCV.

Cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ƯCV. Chương trình hành động của các ƯCV xoay quanh các vấn đề đường giao thông nông thôn; xóa đói giảm nghèo; tình hình an ninh trật tự xã hội; chăm lo cho gia đình chính sách; vấn đề hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm;…

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, ý kiến của cử tri đều tập trung vào những vấn đề về cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn; xây dựng công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương nội đồng để người dân chủ động trong sản xuất, trồng trọt; cần quan tâm nhiều hơn đến công tác phòng, chống lãng phí; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là đối tượng có trình độ đại học, cao đẳng; các vấn đề về phòng, chống gian lận thương mại; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường và tình hình biển đảo, biên giới Tây Nam;…

Các ƯCV cũng hứa hẹn, khi đắc cử sẽ mạnh dạn nêu ra những vấn đề mà cử tri quan tâm; đề xuất, kiến nghị kịp thời đến HĐND tỉnh cùng các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đề đạt những nguyện vọng của nhân dân,...

Mai Hương – Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết