Tiếng Việt | English

14/05/2016 - 04:49

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An tiếp xúc cử tri Đức Hòa

Ngày 13-5-2016, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX, đơn vị bầu cử số 2 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hiệp Hòa, Tân Phú, Hòa Khánh Tây, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa.

Các ứng cử viên gồm: Ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Quốc Dũng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; bà Trần Thị Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa; bà Trần Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Nghĩa; ông Võ Thành Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An và Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Khánh Tây

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh một số kiến nghị xoay các vấn đề như: Dự án quỹ đất sạch 200ha chưa triển khai gây khó khăn cho người dân; Nhà máy đường Hiệp Hòa xả thải gây ô nhiễm môi trường; tình trạng rác thải trong các khu vực chợ, khu dân cư; vấn đề nghiện game của học sinh; chế độ hỗ trợ cho người dân sản xuất nông nghiệp,…

Cùng ngày, 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 3 gồm: ông Lê Tấn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Út - Bí Thư Huyện ủy Đức Hòa; bà Nguyễn Thị Chung - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa; ông Hồ Minh Xuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa; ông Mai Văn Nhiều - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Ngọc Thành (hòa thượng Thích Thiện Phúc) - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ và ông Lý Hồng Huấn - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Đông và Đức Hòa Hạ của huyện Đức Hòa.

Cử tri Lại Văn Hiển (xã Mỹ Hạnh Bắc) phấn khởi trước những chương trình hành động đầy quyết tâm của ứng cử viên

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của ứng cử viên. Đồng thời, các ứng cử viên cũng dành thời gian trình bày chương trình hành động của bản thân khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, phát triển kinh tế của người dân.

Cử tri phấn khởi trước những chương trình hành động đầy tâm huyết của ứng cử viên. Đồng thời, bày tỏ mong muốn khi đắc cử, các ứng cử viên sẽ quan tâm hơn đến vấn đề môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân được vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo,…/.

Bảo Lộc - Nhã Phương

Chia sẻ bài viết