Tiếng Việt | English

06/01/2018 - 17:11

Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Ông Hầu A Lềnh được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng nay (06/01), tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 8 (Khoá VIII) Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra ở TP HCM, ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc được hội nghị hiệp thương cử bổ sung Uỷ viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Hầu A Lềnh cho biết sẽ thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Đoàn Chủ tịch, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách trực tiếp. Cùng tập thể Ban thường trực tham mưu cho Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Trung ương để cụ thể hoá chương trình hành động từ cấp Trung ương cho đến cấp cơ sở; Nghiên cứu, tham mưu cho Đoàn Chủ tịch và Ban thường trực để triển khai một cách hiệu quả nhất.

Ông Hầu A Lềnh sinh ngày 22/6/1973, là người dân tộc Mông, quê quán: xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trình độ học vấn:  Thạc sỹ, lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Hầu A Lềnh từng học Trường thiếu sinh quân, sau đó học Trường Sỹ quan Chính trị - Quân sự, rồi công tác tại Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2000, ông Hầu A Lềnh công tác tại Ban Tổ chức Huyện uỷ Sa Pa, rồi Bí thư Huyện Đoàn Sa Pa, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện uỷ Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ông Hầu A Lềnh là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Hầu A Lềnh được bầu làm Uỷ viên Trung ương Đảng, được phân công Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Cũng tại phiên họp sáng nay, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công nhận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đủ điều kiện là thành viên của MTTQ Việt Nam./.

Huy Sơn/VOV.VN

Chia sẻ bài viết