Tiếng Việt | English

02/07/2020 - 14:56

V-League 2020 biến thành “lò xay” huấn luyện viên

Mặc dù V-League 2020 mới trải qua được 7 vòng đấu nhưng đã có 4 nhà cầm quân bị sa thải hoặc rời cương vị huấn luyện.

Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020 đang diễn ra căng thẳng, kịch tính. Sau 7 vòng đấu, CLB TPHCM tạm dẫn đầu với 14 điểm, đứng thứ 2 là Sài Gòn FC 13 điểm. Các vị trí tiếp theo là Bình Dương (11 điểm), SLNA (11 điểm), Viettel (11 điểm).


4 huấn luyện viên phải thôi việc ở V-League 2020.

Ngoài sự khốc liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch thì V-League 2020 còn khốc liệt cả trên băng ghế huấn luyện. Tính từ đầu mùa giải, có tới 4/14 huấn luyện viên phải rời cương vị huấn luyện của mình.

Sài Gòn FC là đội bóng đầu tiên thay tướng, khi HLV Hoàng Văn Phúc vì bất đồng quan điểm với lãnh đạo đội bóng mà rời chiếc ghế thuyền trưởng của mình ngay sau vòng đấu đầu tiên.

Tiếp đến là HLV Fabio Lopez của Thanh Hóa, người bị sa thải sau khi đội bóng xứ Thanh thua 3 trận liên tiếp. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Italia, Thanh Hóa sớm bị loại ở Cúp Quốc gia 2020.

Nhà cầm quân thứ 3 rời khỏi cương vị huấn luyện là HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định. Ông Sỹ nhường ghế cho trợ lý Phạm Hồng Phú sau khi Nam Định thua Hải Phòng. Ngay sau khi thay tướng, Nam Định có chiến thắng 3-0 trước SLNA trên sân nhà tại vòng 7. HLV Vũ Hồng Việt là người mới nhất tự động xin nghỉ việc sau khi Quảng Nam thua 0-3 trước Viettel tại vòng 7 V-League 2020./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết