Tiếng Việt | English

08/01/2020 - 08:07

Vận động, cảm hóa nhiều trường hợp từ bỏ buôn lậu

So với trước, những năm gần đây, hoạt động buôn lậu qua biên giới Long An giảm đáng kể. Để có được kết quả này, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì công tác quản lý, giáo dục, vận động các đầu nậu, vận chuyển hàng lậu thuê từ bỏ buôn lậu cũng được chú trọng.

Thuốc lá lậu bị lực lượng Biên phòng thu giữ

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tình hình buôn lậu thuốc lá những năm qua được kiểm soát, kiềm chế giảm cả số lượng và số đối tượng. Nếu như năm 2016 bắt gần 2.300 vụ thì 2017 là gần 1.800 vụ, năm 2018 gần 1.200 vụ và 2019 còn hơn 1.000 vụ.

Số lượng thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng thu giữ được cũng giảm dần. Năm 2016 thu giữ hơn 2,5 triệu gói; 2017 hơn 2,6 triệu gói; năm 2018 hơn 1,9 triệu gói và 2019 chỉ hơn 1,8 triệu gói.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Long An - Phạm Đức Chinh, để có được kết quả này, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì công tác quản lý, giáo dục, vận động các đầu nậu, vận chuyển hàng lậu thuê từ bỏ buôn lậu cũng được chú trọng.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đơn cử như tuyến Đức Huệ và Đức Hòa là nơi tình hình buôn lậu diễn biến khá phức tạp so với các địa bàn khác trong tỉnh. Từ cuối năm 2016, tại địa bàn Đức Huệ và Đức Hòa, lực lượng Công an lập danh sách quản lý, giám sát 59 đối tượng đầu nậu, 440 đối tượng tham gia vận chuyển hàng lậu thuê, làm cảnh giới.

Đến thời điểm hiện nay, qua công tác giám sát, tuyên truyền, vận động của chính quyền, đoàn thể địa phương vận động, cảm hóa được 40/59 đối tượng đầu nậu ngưng hoạt động, 298/440 đối tượng vận chuyển thuê không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết