Tiếng Việt | English

31/12/2016 - 04:58

Vận động gần 60 tỉ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 30/12, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa IV, nhằm đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016.

Năm 2016, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh vận động gần 60 tỉ đồng. Trong đó, tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016 hơn 4.600 suất cơm với số tiền gần 500 triệu đồng; cấp gần 36.000 suất học bổng với số tiền gần 17 tỉ đồng; gần 50.000 phần quà với số tiền hơn 7 tỉ đồng;…

Trong năm, Hội thành lập mới 31 Ban khuyến học, đến nay, toàn tỉnh có 2.469 tổ chức Hội, 1.031 Chi hội và 1.438 Ban khuyến học, phát triển được hơn 32.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 400.000 hội viên.


Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong (thứ 4, phải qua) trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ông Trần Văn Bình tài trợ. Ảnh: Kim Khánh

Hội tổ chức ký kết liên tịch với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân về hoạt động phối hợp vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng 4 mô hình học tập và công tác khuyến học ở cơ sở đạt hiệu quả, qua đó đã cấp phát hàng ngàn suất học bổng và quà tặng trị giá hàng tỉ đồng.

Qua bình xét, trong năm 2016 có hơn 220.000 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập; 130 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập; 461 ấp, khu phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 453 cơ quan, trường học đạt danh hiệu đơn vị học tập; 33 xã, 2 phường và 5 thị trấn đạt danh hiệu cộng đồng học tập.


Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong phát biểu tại hội nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An - Phạm Thanh Phong đề nghị, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai nhân rộng 4 mô hình học tập; phát triển các mô hình học tập ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười đạt tỷ lệ từ 15 đến 20%; nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đồng thời phát triển tổ chức Hội mở rộng trong cơ quan, doanh nghiệp, dòng họ,…/.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết