Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 10:00

Vận động, ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc và kết quả bước đầu

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

 Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai 5 điểm phong trào ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT như: Phong trào vùng giáo huyện Tân Thạnh; phòng, chống buôn lậu tại huyện Đức Hòa; quản lý cư trú công nhân khu công nghiệp tại huyện Bến Lức; phòng, chống ma túy ở TP.Tân An và mô hình tự phòng, tự quản và chuyển hóa địa bàn huyện Đức Hòa. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến N2 thuộc các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh hóa và Đức Hòa; củng cố, nâng chất lượng hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn huyện Đức Hòa; phát động toàn dân tham gia phòng, chống người sang Campuchia đánh bạc, buôn lậu trên tuyến biên giới tập trung ở các huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Phối hợp Công an các huyện tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh, lưu trú; thông báo hành vi vi phạm của các đối tượng cờ bạc bị thua dẫn đến suy sụp về kinh tế, bạo lực gia đình để cảnh tỉnh cho mọi người. Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương phối hợp lực lượng quân sự duy trì tốt chế độ giao ban công tác phối hợp định kỳ theo quy chế và ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT nông thôn giữa lực lượng dân quân tự vệ và công an cấp xã.

Đồng thời, phối hợp Bộ đội Biên phòng xây dựng mô hình tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên không sang Campuchia đánh bạc ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường; “3 không, 3 giảm về buôn lậu” xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ; duy trì mô hình 4 không: “Không ngủ qua đêm ở biên giới, không chăn thả súc vật qua biên giới, không xâm canh qua biên giới, không buôn lậu qua biên giới” ở xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, các mô hình đem lại lợi ích thiết thực được người dân đồng tình ủng hộ.

Qua 1 năm thực hiện kế hoạch, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp công an các địa phương tuyên truyền, vận động  phòng ngừa, ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia cờ bạc bước đầu đạt hiệu quả.

PV 

Chia sẻ bài viết