Tiếng Việt | English

15/05/2019 - 13:50

Về lại Nhựt Ninh anh hùng

Về xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An hôm nay, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự “thay da, đổi thịt” của một vùng đất anh hùng.

Trường Mẫu giáo Nhựt Ninh được quan tâm, đầu tư xây dựng khang trang, thoáng mát, đáp ứng việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Trường Mẫu giáo Nhựt Ninh được quan tâm, đầu tư xây dựng khang trang, thoáng mát, đáp ứng việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Nhựt Ninh một lòng theo Đảng, cách mạng, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Nhắc đến Nhựt Ninh, nhiều người nghĩ ngay đến Đám lá tối trời. Đây là căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến.

Kể từ sau trận càn năm 1948, lực lượng cách mạng xây dựng Đám lá tối trời - Nhựt Ninh thành khu căn cứ du kích khá vững chắc, với lợi thế dây leo, lá dừa nước dày đặc, thông nhau bởi nhiều con rạch nhỏ thành hệ thống liên hoàn. Trong trận càn năm 1966, căn cứ Đám lá tối trời vẫn đứng vững, các cơ sở bên trong vẫn được bảo vệ an toàn. Kết thúc trận càn, ta tiêu diệt khoảng 200 tên địch, trong đó có 4 cố vấn Mỹ, 1 đại úy bảo an, bắt sống một số tên, bắn chìm 1 tàu chiến, thu 30 súng,... cùng nhiều quân trang, quân dụng khác. Sau trận càn năm 1966, bọn địch hết sức kinh hoàng khi nhắc đến địa danh Đám lá tối trời và cũng không dám mở rộng các trận càn quét lớn nào vào đây.

Thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhựt Ninh tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đám lá tối trời ngày nào nay được thay bằng những ngôi nhà ngói đỏ, những đầm tôm,... hứa hẹn vụ mùa bội thu. Những tuyến đường sình lầy cũng được thay thế bằng những tuyến đường nhựa, bêtông rộng rãi.

Mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự góp phần phòng ngừa tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương

Mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự góp phần phòng ngừa tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương
Trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã cuối năm 2018, từ đó bảo đảm tốt việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn; 96% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 25% hộ dân sử dụng nước sạch. Xã phấn đấu đến cuối năm 2019 có 99% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

Hiện xã còn 3 tiêu chí chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới: Thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất và môi trường. Bí thư Đảng ủy xã Nhựt Ninh - Lê Văn Trường thông tin: “Ngoài nâng chất 16 tiêu chí nông thôn mới đã đạt, xã tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi tôm sử dụng ao lắng, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập. Hiện mô hình có 30 hộ tham gia, với khoảng 10ha. Thời gian tới, xã thành lập Hợp tác xã Thanh long Nhựt Ninh nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, địa bàn xã còn có tổ liên kết nuôi bò với 18 hộ tham gia”.

Sau 44 năm chiến tranh đi qua, cũng như các địa phương khác, Nhựt Ninh như khoác lên mình chiếc áo mới. Kết quả đã đạt là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nhựt Ninh chung tay xây dựng thành công xã nông thôn mới./.

Quang Nguyên

Nhựt Ninh có 62 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn sống 2 mẹ) và hơn 500 hộ gia đình chính sách, có công. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được xã quan tâm. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 3%. Xã phấn đấu đến cuối năm 2019, hộ nghèo chỉ còn 2,7%.

Chia sẻ bài viết