Tiếng Việt | English

25/03/2017 - 20:11

VFF phạt nặng cầu thủ Futsal có hành vi tấn công đối thủ

Cầu thủ Đinh Lê Duy Nhất (số 7, đội Kim Toàn Đà Nẵng) đã bị phạt 10 triệu, đình chỉ 5 trận đấu vì hành vi dùng cây gỗ đánh vào đầu đối thủ.

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa ra Quyết định số 136 (ngày 24/3/2017) phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Phạm Quốc Anh - trợ lý huấn luyện viên đội Futsal Kim Toàn Đà Nẵng do có các hành vi: phản ứng, xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa và đe dọa đối với các trọng tài trong trận đấu giữa hai đội Futsal Sài Gòn FC và Kim Toàn Đà Nẵng ngày 23/3 vừa qua. Như vậy ông Nguyễn Phạm Quốc Anh không được làm nhiệm vụ tại các lượt trận về từ nay đến 31/3.

Cầu thủ Trường Giang phải chườm đá lên đầu sau khi bị Duy Nhất đánh
Ban Kỷ luật của Liên đoàn cũng quyết định phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 05 trận đấu kế tiếp đối với cầu thủ Đinh Lê Duy Nhất (số 7) của đội Futsal Kim Toàn Đà Nẵng do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Nguyễn Trường Giang (số 17) của đội Futsal Sài Gòn FC ngày 23/3.

Sau trận đấu này, sau lời qua tiếng lại bên ngoài nhà thi đấu, Duy Nhất đã dùng cây gỗ đánh lên đầu của Trường Giang. Sự việc này diễn ra trước sự chứng kiến của cầu thủ, lãnh đội và thành viên Ban tổ chức

Cầu thủ Đinh Lê Duy Nhất (số 7) của đội Futsal Kim Toàn Đà Nẵng không được thi đấu tại 4 trận đấu của lượt về vòng loại Giải Futsal VĐQG HDBank. Nếu đội Futsal Kim Toàn Đà Nẵng vượt qua Vòng loại thì lượt trận đầu tiên của Vòng chung kết tổ chức tại TP Hồ Chí Minh cầu thủ này cũng vắng mặt.

BHL đội Futsal Sài Gòn FC rất bức xúc vì sự việc này
Trước đó, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành Quyết định phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận đối với ông Bùi Xuân Hiền- huấn luyện viên trưởng đội Futsal Hoàng Thư Đà Nẵng do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội Futsal Hoàng Thư Đà Nẵng và Hải Phương Nam Phú Nhuận./.

Hải Sơn/VOV-Miền Trung 

Chia sẻ bài viết