Tiếng Việt | English

30/01/2019 - 14:15

Vì 500.000 đồng, trả giá đắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phước

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phước

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 29/12/2018, Công an huyện Đức Huệ nhận được tin báo xảy ra vụ mất trộm xe môtô biển số 50Y1-141.31 tại TP.HCM. Chiếc xe bị trộm có gắn định vị, bị hại xác định xe đang di chuyển hướng từ TP.HCM về huyện Đức Huệ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Huệ tổ chức chốt chặn. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày thì lực lượng phát hiện chiếc xe trên tại một nhà nghỉ thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành, do Nguyễn Ngọc Phước (SN 1994, ngụ chợ Ông Bái, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) điều khiển đi từ TP.HCM về.

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận, khoảng 8 giờ, ngày 27/12/2018, nhận được điện thoại của một người xưng tên Đạt thuê vận chuyển xe do người khác phạm tội mà có từ TP.HCM về cầu bà Vòm, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, với giá 500.000 đồng.

Cơ quan chức năng điều tra và xác định xe môtô trên của chị Trần Thị Kim Hải (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Mặc dù biết rõ xe môtô trên là do người khác phạm tội mà có nhưng tên Phước vẫn cố tình vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phước về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có./.

C.Huấn

Chia sẻ bài viết