Tiếng Việt | English

03/05/2018 - 11:10

Vì biển, đảo quê hương

Phó Bí thư Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Thị Kim Ngân là 1 trong 14 thanh niên (TN) tiêu biểu của cả nước tham gia cuộc Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2018 do Trung ương đoàn phối hợp Quân chủng Hải quân tổ chức. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trò chuyện với Kim Ngân xoay quanh cuộc hành trình này.

 

PV: Chào Kim Ngân, bạn có thể chia sẻ, cơ duyên nào tham gia cuộc hành trình?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Mình biết đến cuộc Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương vào năm 2015 và luôn ước mơ được một lần đặt chân đến Trường Sa cùng các bạn trẻ trong nước. Từ đó, mình tìm hiểu, cập nhật kiến thức về biển, đảo, nhất là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời, cố gắng thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các phong trào đoàn thể nhằm lập thành tích bổ sung hồ sơ dự tuyển.

Tháng 3/2018, Trung ương đoàn thông báo cuộc tuyển chọn TN tiêu biểu tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2018 trên website, mình đăng ký tham gia. Năm nay, có hơn 200 TN dự tuyển, sau vòng hồ sơ, Trung ương đoàn chọn ra 22 thí sinh vào vòng phỏng vấn tại Hà Nội và TP.HCM. Qua đó, chọn ra 14 thanh niên tiêu biểu (6 bạn ở miền Nam và 8 bạn ở miền Bắc) tham gia cuộc hành trình.

PV: Bạn có thể thông tin đôi nét về các hoạt động diễn ra trong cuộc hành trình?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Trong 10 ngày tham gia cuộc hành trình trên biển (từ ngày 16 đến 25/4/2018), đoàn đến thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa: Đá Lớn C, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tốc Tan B, Phan Vinh A, Trường Sa Đông, Đá Tây B, Đá Lát, Trường Sa và nhà giàn DK1/17. Tại mỗi điểm đến, đoàn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và người dân trong công tác huấn luyện chiến đấu, lao động, học tập, sinh hoạt,... 

Chuyến đi này, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp gần 2 tỉ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa. Trong đó, có máy lọc nước biển thành nước ngọt trị giá 800 triệu đồng cùng những vật phẩm thiết thực phục vụ sinh hoạt và công tác: Máy vi tính, máy làm rau mầm, đồ dùng học sinh, dụng cụ thể dục - thể thao, nhu yếu phẩm. Cùng với các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, đoàn hành trình còn tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi tập thể, diễn kịch, tiểu phẩm,... với chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và nhà giàn DK1.

PV: Trong chuỗi hoạt động ấy, bạn ấn tượng nhất hoạt động nào?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Ấn tượng nhất của mình trong cuộc hành trình là được dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại khu vực Len Đao - Cô Lin - Gạc Ma. Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương đoàn - Bùi Quang Huy đọc diễn văn tri ân 64 chiến sĩ Gạc Ma hy sinh bảo vệ Tổ quốc, nhắc lại những lời cuối cùng của Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma - Thiếu úy Trần Văn Phương - người giữ lá cờ đỏ sao vàng giữa đảo sau khi bị làn đạn cắm vào đầu. Qua đó, mình cảm thấy tự hào trước sự anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc và càng thấm thía hơn câu nói: “Biển, đảo do tự nhiên sinh ra, nhưng chủ quyền biển, đảo không tự nhiên có được mà được xác lập, giữ gìn bằng xương máu và mồ hôi, công sức của bao lớp thế hệ người Việt Nam”.

Kim Ngân tham gia quản trò trong chuyến đi

Từ năm 2009, Trung ương đoàn phối hợp Quân chủng Hải quân tổ chức cuộc Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương. Theo đó, hàng năm, cứ vào đầu tháng 3, Trung ương đoàn tuyển chọn TN tiêu biểu của cả nước ra thăm Trường Sa. Năm 2018, cuộc Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm trận chiến Gạc Ma.

PV: Bạn mang theo những gì tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư vận động đoàn viên, TN trong chi đoàn 500kg gạo và 10 tông đơ cắt tóc gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Song song đó, mình còn chủ động liên hệ Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) thuộc Vùng 4 Hải quân, nắm thông tin của một chiến sĩ Trường Sa quê Long An để thăm hỏi, tặng quà và nhận chuyển quà của gia đình ra đảo.

Ngoài ra, trong cuộc hành trình, mình còn tham gia Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia của Trung ương đoàn, phát hành hơn 200 bộ ảnh Sức sống Trường Sa cho các đại biểu trên tàu (mỗi bộ ảnh trị giá 100.000 đồng). Toàn bộ kinh phí phát hành được ủng hộ Quỹ Trường Sa xanh, thực hiện các chương trình hướng về Trường Sa và nhà giàn DK1. Dự kiến, đoàn sẽ mua máy lọc nước biển tặng đảo An Bang.

PV: Bạn sẽ làm gì sau chuyến đi?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Chuyến đi để lại cho mình nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là vun đắp tình yêu biển, đảo quê hương. Sau chuyến đi, mình muốn truyền lại cảm hứng, niềm tin, sự động viên và những kiến thức, trải nghiệm đến đoàn viên, TN trong chi đoàn và tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh. Qua đó, mình kêu gọi bạn bè chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương; hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ trên đảo.

Mình sẽ đề xuất thành lập Câu lạc bộ Tuổi trẻ Long An vì biển, đảo quê hương, trực thuộc Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương Trung ương đoàn nhằm liên kết thực hiện các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ Trường Sa xanh để thực hiện các chương trình hướng về biển, đảo và nhà giàn DK1.

PV: Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Sông Măng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết