Tiếng Việt | English

01/12/2019 - 19:58

Vì bình yên biên giới

Long An có 5 huyện, 1 thị xã (20 xã biên giới) tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia, với đường biên giới dài gần 133km. Những năm qua, chính quyền và các lực lượng thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên biên giới, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

1. Theo Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trên địa bàn biên giới có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với MTTQ, các ngành, đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT địa bàn biên giới. Từ kế hoạch này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc

Phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc

Huyện Vĩnh Hưng có 5 xã tiếp giáp nước bạn Campuchia với chiều dài đường biên giới 45,62km (17,62km đường sông, gần 28km đường bộ), có 3 tiểu khẩu chính và nhiều đường mòn, kênh, rạch. Đặc điểm này thuận lợi cho người dân 2 bên biên giới qua lại giao lưu, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động, xâm nhập biên giới trái phép.

Để bảo vệ bình yên biên giới, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 5 xã biên giới được củng cố và phát triển. Theo Thượng tá Hà Văn Khương - Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, từ phong trào này, công an nhận được cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, bắt nhiều đối tượng phạm tội. Hiện nay, địa bàn biên giới không còn tình trạng trộm cắp lúa bông, tranh chấp trong việc chăn thả gia súc 2 bên biên giới. Biên giới ổn định, bình yên, người dân đoàn kết, an tâm sinh sống, lao động, sản xuất.

Những năm qua, công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên biên giới giữa 3 lực lượng (công an, biên phòng, quân sự) được đánh giá cao. Các lực lượng phối hợp thực hiện các mô hình, phong trào phòng, chống tội phạm và bảo vệ đường biên, cột mốc hiệu quả: Tiếng kẻng vùng biên; Ánh sáng ANTT; Camera giám sát ANTT;

Tổ tự quản phòng, chống tội phạm trên tuyến dân cư; Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT - tố giác tội phạm;... Trong đó, mô hình Tiếng kẻng vùng biên và phong trào Tự quản đường biên, cột mốc được thực hiện nhiều năm qua đã tập hợp, huy động sức mạnh, vai trò của người dân cùng tham gia phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Riêng mô hình Tiếng kẻng vùng biên, đến nay được thực hiện tại 44 ấp biên giới. 

2. Đại tá Bùi Văn Điểm - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: “Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng bên phía Campuchia. Từ đó, quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 bên biên giới được duy trì và ngày càng bền chặt”. 

Công an huyện Tân Hưng ký kết phòng, chống tội phạm với lực lượng của nước bạn Campuchia

Công tác phối hợp giữa các lực lượng, chính quyền giữa 2 bên biên giới được thể hiện rõ qua những lễ ký kết, bản ghi nhớ về công tác phòng, chống tội phạm, những cuộc tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua công tác phối hợp kịp thời trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin, tình hình liên quan đến an ninh biên giới và các loại tội phạm, từ đó kịp thời đấu tranh, phòng, chống, xử lý. Định kỳ, lực lượng 2 bên tổ chức hội nghị trao đổi, đánh giá về những kết quả trong công tác phối hợp. 

Trong thực hiện công tác phối hợp, lực lượng 2 bên biên giới luôn khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ, giải quyết kịp thời, tại chỗ các vấn đề nảy sinh liên quan đến an ninh biên giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau. Tăng cường trao đổi thông tin, tài liệu, phối hợp đấu tranh ngăn chặn và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự lợi dụng khu vực biên giới để hoạt động như trộm, cướp, cướp có vũ trang; mua bán trái phép chất ma túy; mua bán phụ nữ, trẻ em; mua bán vũ khí, chất nổ; sản xuất, vận chuyển, mua bán, lưu hành tiền giả, hoạt động rửa tiền;…

Thiếu tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chia sẻ, thời gian qua, đơn vị tăng cường phối hợp lực lượng nước bạn để đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là ma túy. Ngày 27/02/2019, tại Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tang vật thu giữ gồm 5kg ma túy, trong đó có 3kg ma túy dạng đá và 2kg (4.000 viên) ma túy tổng hợp, 1 xe máy là phương tiện vận chuyển, 2 điện thoại di động và 5 triệu đồng. Tiến hành khai thác nhanh đối tượng, lực lượng đấu tranh chuyên án đã thông báo và phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Svay Rieng tổ chức khám xét căn nhà không số bên kia biên giới và tiếp tục thu giữ 2,02kg ma túy đá.

Bằng nhiều giải pháp, kế hoạch và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, lực lượng và nhân dân 2 bên biên giới phát hiện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước. Công tác phối hợp này góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, phát triển giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết