Tiếng Việt | English

06/12/2016 - 09:20

Vì dân phục vụ

Nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc, hòa đồng với mọi người,... là những lời nhận xét của đồng nghiệp về Thiếu tá Đặng Thanh Tâm - Phó Đội trưởng đội Tổng hợp, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Năm 2001, anh được phân công công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh, đến năm 2007, được điều động về Công an huyện Đức Hòa, công tác tại Đội An ninh, sau đó chuyển sang Đội Tổng hợp cho đến nay. Trong suốt quá trình công tác, anh luôn khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Thiếu tá Đặng Thanh Tâm

Với chức năng tham mưu Ban Chỉ huy Công an huyện trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng hậu cần, anh thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình ANTT nổi lên trên địa bàn huyện và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

Từ đó, anh tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện đề xuất Huyện ủy, UBND huyện ra nghị quyết, kế hoạch, chuyên đề triển khai và lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tham mưu kịp thời cho toàn lực lượng công an từ huyện đến xã, thị trấn nắm, thực hiện, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các ngày lễ, tết, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn ANTT, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đối với công việc, Thiếu tá Đặng Thanh Tâm luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ như tham mưu thực hiện các chỉ thị, kế hoạch phòng, chống tội phạm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm và chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội; các kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; lập kế hoạch tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi, đôn đốc các đội công tác triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chuyên đề công tác của đơn vị.

Đồng thời, anh còn tham mưu xây dựng nhiều bản tin ANTT và phối hợp đài truyền thanh tuyên truyền trên loa truyền thanh của huyện nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm trong nhân dân; tham gia chống buôn lậu, tuần tra, kiểm soát và chốt chặn phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Đặng Thanh Tâm còn nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xây dựng công trình, phần việc, công tác đền ơn đáp nghĩa của đơn vị. Anh luôn hòa đồng, chia sẻ với đồng đội trong công tác và cuộc sống; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Minh chứng cho sự tận tụy ấy là thành tích mà anh vinh dự nhận trong 5 năm qua: Từ 2012 đến năm 2016 đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 5 năm liền đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng 7 giấy khen có thành tích xuất sắc trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ các ngày lễ, tết; Bộ Công an tặng 1 bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc từ 2012 đến 2013,.../.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết