Tiếng Việt | English

17/06/2019 - 20:55

Vì dân phục vụ

Gần 20 năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Thiếu tá Nguyễn Thanh Cao - Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, xâm phạm sở hữu và tội phạm hình sự khác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An, luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị những kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm, cùng đồng đội liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, khám phá thành công nhiều chuyên án.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Cao (giữa) giao lưu điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thiếu tá Nguyễn Thanh Cao (giữa) giao lưu điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2018, Thiếu tá Nguyễn Thanh Cao tham gia điều tra, làm rõ chuyên án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường 3, TP.Tân An, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Huỳnh Khắc Nguyên sau 20 giờ. Được sự phân công của Ban Chuyên án, đồng chí Cao cùng đồng đội điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Thủ Thừa trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30/4 và 01/5/2019, nạn nhân là chị Trần Thị Thu Nga, 45 tuổi, ngụ ấp An Hòa 1, xã Bình An. Chưa đầy 36 giờ sau khi nhận tin báo, Ban Chuyên án đã bắt được đối tượng gây án tên Bùi Thanh Tân.

Trong quá trình điều tra các vụ án, đồng chí Cao cùng đồng đội luôn quyết tâm, nỗ lực với tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Ngoài ra, anh còn mưu trí, dũng cảm, linh hoạt áp dụng các biện pháp, chiến thuật điều tra, góp phần cùng ban chuyên án nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội; bảo đảm công tác điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, không oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. 

Với những nỗ lực, cố gắng, Thiếu tá Nguyễn Thanh Cao 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2018 và 2019, đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng để các cán bộ, chiến sĩ trẻ học tập và noi theo./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết